BHYT học sinh và vấn đề chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe

Cập nhật 30/9/2015, 09:09:25

Với việc nâng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ 3% lên 4,5% trong năm học 2015-2016, qua hơn 01 tháng triển khai thực hiện việc đóng và thu BHYT trong nhóm đối tượng này, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở nhiều đơn vị trường học đã đạt khá cao. Tuy nhiên vấn đề được các nhà trường ghi nhận ý kiến của nhiều phụ huynh đó là chất lượng của công tác chăm sóc sức khỏe cho các em có được tăng hơn không khi mà mức đóng BHYT tăng. Ghi nhận về vấn đề này tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện Kông Chro. 

Việc mua bảo hiểm y tế là cần thiết cho học sinh, sinh viên.

Với 16,9% học sinh là người DTTS, mục tiêu đặt ra đối với tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trong năm học này của trường THCS Quang Trung (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) ít nhất là bằng với tỷ lệ 95% của năm học 2014-2015; và điều này cũng đã được sự đồng tình của đa số phụ huynh học sinh nhà trường. Nhiều ý kiến cho rằng, việc mua BHYT là cần thiết cho học sinh, sinh viên; nhất là khi phải khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thế nhưng trên thực tế hiện nay, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT xem ra vẫn còn chưa tương xứng.

Cô giáo Lê Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, thị trấn KôngChro, huyện KôngChro nói: “Đa số phụ huynh thì cũng nhất trí với khoản thu của nhà trường và mức thu BHYT đó. Nhưng phụ huynh cũng có 1 vài ý kiến đó là về chất lượng phục vụ BHYT; cũng mong sau khi mức này được nâng lên thì các em được hưởng các quyền lợi và dịch vụ cho BHYT được tốt hơn”.

Không thể phủ nhận ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh xã hội khi tham gia BHYT, đặc biệt là với đối tượng học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, điều này cũng cần đi đôi với chất lượng khám chữa bệnh phải được nâng cao. Trong khi đó, tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Kông Chro, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, mà cụ thể là y tế trường học vẫn chưa thực sự được quan tâm đầu tư. Nhiều trường không tổ chức được cả y tế học đường, hoặc có tổ chức thì chất lượng hoạt động cũng hạn chế bởi cơ sở vật chất thiếu, phòng y tế chung với phòng thư viện và dụng cụ y tế thì cũng chỉ có mỗi một tủ thuốc; còn con người phục vụ cho công việc thì cũng không.

 Cô giáo Đặng Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lê Quý Đôn, xã Yang Trung, huyện KôngChro nêu: “ Về cán bộ y tế ở trường học thì đến giờ phút này chưa có cán bộ chuyên về y tế. Về công tác khám chữa bệnh ban đầu thì theo tỷ lệ phần trăm của Quỹ BHYT trích về để khám chữa bệnh ban đầu, nhà trường vẫn mua những thứ đơn giản như bông, băng, gạc, cồn, rồi những loại thuốc như đi ngoài, hạ sốt… đơn giản;  nhưng còn khi học sinh ốm đau không có cán bộ chuyên thì cũng rất khó khăn cho nhà trường”.

Theo quy định, với mức đóng BHYT học sinh, sinh viên tăng lên 4,5%, nguồn kinh phí được BHXH trích lại cho các trường trong năm học 2015-2016 này để chi cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại các trường mầm non là 5% và 7% đối với các cơ sở giáo dục khác; và mức trích này nhiều hay ít lại phụ thuộc vào tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại các trường cao hay thấp. BHYT, Bảo hiểm thân thể hay bất kỳ một loại bảo hiểm nào khác, nếu chất lượng dịch vụ tốt thì chắc chắn người dân sẽ tham gia; do đó thiết nghĩ để tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT thì điều quan trọng là chất lượng khám chữa bệnh BHYT phải được cải thiện và không ngừng nâng cao hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu của người tham gia bảo hiểm ./. 

 

 

 

Mỹ Tiến – Thiên Thanh – R’Piên – Huy Toàn

Trả lời