Chung tay cho đường thêm sạch đẹp, an toàn

Cập nhật 22/4/2024, 16:04:14

Mật độ phương tiện giao thông qua lại cao, nhất là vào giờ tan trường của học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, trong khi đường lại hẹp do chỉ là nhánh của đường hẻm, nên nhiều năm nay người dân sinh sống 2 bên đường nhánh của hẻm số 67, đường Lý Nam Đế, thuộc làng Khưn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku luôn lo lắng về sự an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông qua đây. Trước tình trạng đó, các hộ dân sinh sống trên đoạn đường này đã cùng nhau góp tiền, góp công mở rộng con đường để giao thông được thuận lợi và an toàn, đồng thời làm cho đoạn đường thêm sạch đẹp.

Tuyến đường nhánh dài khoảng 200m này ban đầu chỉ rộng khoảng 2m. Theo các hộ dân sinh sống 2 bên đường, vào đầu và cuối các buổi trong ngày, nhất là thời điểm học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đi học và tan trường, mật độ tham gia giao thông rất cao, gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhận thấy sự nguy hiểm đó, 11 hộ dân sinh sống hai bên đoạn đường này đã chung sức đồng lòng góp tiền, góp công, hiến đất để mở rộng đường lên gấp 2 lần.

Anh Nguyễn Văn Bắc – Làng Khưn, phường Trà Bá, TP. Pleiku nói: “Trước mắt là các hộ trong xóm tự bàn bạc với nhau, sau đó thì cũng có thông qua thôn vận động thêm một số hộ đồng bào nữa cùng tham gia với một số hộ người Kinh trong xóm và vận động tài trợ các đơn vị nữa. Các đơn vị đó thì họ cũng tham gia đóng góp với xóm”.

Trong số 11 hộ dân sống ở đây, có 04 hộ là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, trong chủ trương mở rộng nhánh của đường hẻm, những hộ này không phải góp tiền, chỉ góp công để cùng với các hộ khác làm đoạn đường thêm phần sạch đẹp, an toàn hơn.

Anh Siu Dân – Làng Khưn, phường Trà Bá, TP. Pleiku bày tỏ: “Cảm ơn các hộ trong này góp tiền, chúng tôi không có tiền nên chỉ góp công để làm cho đường thêm đẹp. Nói chung là rất vui”.

Việc mở rộng tuyến đường nhánh nhỏ như đường nhánh của hẻm số 67, đường Lý Nam Đế không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực, mà còn làm tăng giá trị đất đai, mở ra không gian đô thị thông thoáng, phục vụ lợi ích thiết thực của chính người dân sống tại khu vực này./.

Quốc Linh – Duy Tín

Trả lời