Hiện nay, tình trạng học sinh đi xe mô tô phân khối lớn đến trường học diễn ra khá phổ biến tại thành phố Pleiku. Thực trạng này bắt nguồn từ sự nuông chiều của gia đình cũng như thiếu các biện pháp xử lý mạnh tay để răn đe từ phía các nhà trường, trong khi nhiều nhà dân lại có hình thức tiếp tay cho các em khi mở các điểm trông giữ xe tự phát. Chính điều này đã làm cho công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường ngày một diễn biến phức tạp.
Trường THPT Phan Bội Châu, Lê Lợi, Pleiku – TP.Pleiku…. mỗi buổi sáng, hàng chục học sinh vẫn điều khiển xe phân khối lớn để đến trường. Và để tránh sự phát hiện của Ban giám hiệu, các em đều gửi xe ở điểm giữ xe tự phát nằm ngay sát trường sau đó mới vào lớp học. Theo lãnh đạo Công an thành phố Pleiku cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn đến trường, lực lượng công an đã quyết liệt xử lý nhưng chính sự nuông chiều từ gia đình đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm của các em.
Thượng tá Lưu Đình Cảnh, Phó trưởng Công an Thành phố Pleiku cho biết: “Để bằng bạn bằng bè rồi không có thời gian đưa con em đến trường nên nhiều gia đình đã mua sắm các xe phân khối lớn để các em tự đi học, điều này là gốc rễ dẫn đến vi phạm của các em như hiện nay. Trong khi đó, chúng tôi đã nỗ lực hết mình khi mà thời gian qua đã phát hiện, xử lý rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên trong quá trình làm thì anh em cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc”.
Ông Phạm Ngọc Thạch, GĐ Sở GD – ĐT Gia Lai nói: “Chúng tôi muốn đề nghị với phụ huynh học sinh – gia đình không nên nuông chiều con em. Cái việc đưa đón con em đến trường thì hiện nay các phương tiện công cộng thì trường nào cũng có xe ô tô để đưa đón học sinh và bây giờ vấn đề này không phải chờ đợi, khó khăn cho các em lắm. Như vậy, nếu các em ở cự ly vừa phải để đến trường thì khuyên các em nên đi các phương tiện công cộng. Thứ 2 là không nên mua sắm xe cho các em theo kiểu nuông chiều như kiểu bạn bè có thì mình phải có. Thứ 3 là động viên con em mình khi sử dụng xe phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về điều khiển xe máy và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng xe”.
Đối với chính quyền địa phương và công an Ông Phạm Ngọc Thạch đề nghị nếu phát hiện những trường hợp vi phạm giao thông mà là học sinh thì nên có thông báo gửi về cho nhà trường để nhà trường có điều kiện giáo dục, đưa ra sinh hoạt, đưa ra trước chi đoàn kiểm điểm. Đồng thời nếu không có sự chuyển biến thì đánh vào thi đua và báo cho gia đình biết, để từ đó giúp các em ý thức hơn việc chấp hành an toàn giao thông ngày một tốt hơn.
Đã có không ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Pleiku liên quan đến việc học sinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn để chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng vi phạm này nhằm đẳm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh học đường…/.
Đoàn Bình – Xuân Huy