Theo kế hoạch, cuối năm 2015, 2 xã điểm của thị xã Ayun Pa là Chư Băh và Ia Rtô sẽ hoàn thành 19 tiêu chí để về đích Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên với đặc thù của địa phương có điểm xuất phát thấp cũng như những khó khăn gặp phải, kế hoạch này xem ra chưa thể thực hiện được…
Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xã Chư Băh mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí. Trong điều kiện hiện nay khi mà 89% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao thì việc thực hiện 9 tiêu chí còn lại trong năm 2015 là điều không thể, nhất là tiêu chí về thu nhập với mức đạt chuẩn là 23 triệu đồng/khẩu/năm.
Gia đình Bà Ksor H’Ring, làng Bol Chư Băh 2, xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa, chỉ có 2 mẹ con,bà thì già rồi, con lại bị tật nên không làm được gì. “Mình mong muốn Nhà nước giúp đỡ để mẹ con bớt khổ và không còn bị đói nữa” bà nói.
Ông Rcom Tam, Chủ tịch UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Khó khăn lớn nhất là người đồng bào về kinh tế họ không thể tận dụng được KHKT để làm thêm để phát triển kinh tế cho gia đình. Cho nên xã rất khó đạt tiêu chí về thu nhập”.
Tại xã Ia Rtô đến thời điểm này cũng chỉ đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Theo chính quyền địa phương cho biết: Ngoài những tiêu chí khó thực hiện như: Môi trường, thu nhập, cán bộ xã đạt chuẩn, y tế, điểm bưu điện văn hóa xã và xã hội hóa để xây dựng chợ đạt chuẩn thì tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất rất khó đạt. Bởi tiêu chí này quy định, mỗi địa phương phải có một Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên đã nhiều năm nay Hợp tác xã của Ia Rtô dù có nhưng hoạt động không hiệu quả khi không thể cạnh tranh để cung cấp các mặt hàng nông nghiệp với các doanh nghiệp ngoài thị trường.
Ông Đặng Tấn Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “ Hợp tác xã hoạt động chỉ quản lý 1 trạm bơm điện cung cấp nước tưới cho 30ha lúa nước. Ngoài ra không có thể kinh doanh các mặt hàng khác để tăng thu nhập cho xã viên cũng như Ban quản trị HTX. Từ đó chỉ hoạt động cầm chừng, cũng có thành lập ban quản trị nhưng thực chất chỉ có chủ nhiệm HTX đứng ra quản lý trạm bơm”.
Trước thực tế này, có thể khẳng định 2 xã điểm Chư Băh và Ia Rtô không thể về đích Nông thôn mới ngay trong năm 2015 như dự kiến. Khắc phục các khó khăn gặp phải, trong kế hoạch phát triển của mình đến năm 2020, thị xã Ayun Pa cũng đã đề ra các giải pháp quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trước mắt từ nay đến cuối năm sẽ phấn đấu để mỗi xã đạt thêm từ 5 đến 6 tiêu chí.
Ông Hồ Văn Diện, PCT UBND thị xã Ayun Pa nói: “ Đối với thị xã thì chúng tôi không phải chạy theo thành tích, mà đã thực hiện tiêu chí nào là chắc tiêu chí đó, bảo đảm bền vững. Hiện nay chúng tôi đang rà soát các tiêu chí còn tồn tại để huy động các nguồn vốn để đầu tư hoàn thành các tiêu chí”.
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước triển khai với chủ thể là người dân hưởng lợi. Cũng chính vì vậy, dù còn các khó khăn trước mắt, song thị xã Ayun Pa quyết tâm đến năm 2020, ngoài xã Chư Băh, Ia Rtô thì 2 xã còn lại là Ia Sao và Ia Rbol sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới …/.
Đoàn Bình – Thanh Sáng