Tấm lòng của đồng chí Võ Trung Thành đối với đồng bào Tây Nguyên

Cập nhật 11/4/2024, 16:04:12

Bên cạnh những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (giai đoạn 1955-1960 và 1967-1969);nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Kon Tum và Nghĩa Bình còn dành tình cảm sâu sắc đối với đồng bào Tây Nguyên. Ông là người đã phát động phong trào “Nhân dân làm chủ núi rừng” và toàn dân tham gia đánh địch trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết (năm 1954), đồng chí Võ Trung Thành là một trong 134 cán bộ được Trung ương phân công tiếp tục ở lại, bám nắm địa bàn, duy trì liên lạc với cách mạng và tham gia xây dựng lực lượng trong vùng địch hậu. Khi ấy, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đến tháng 5/1955 giữ trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Mặc dù tình hình lúc bấy giờ rất khó khăn, địch thực hiện nhiều thủ đoạn vô cùng độc ác nhằm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, khước từ hiệp thương, tổng tuyển cử… song dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Võ Trung Thành cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, các cán bộ ở lại của tỉnh đã tích cực bám nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân, gây dựng cơ sở cách mạng. Từng địa bàn các khu được phân chia thành vùng hoạt động và phân công cán bộ phụ trách. Mỗi vùng tương đương xã có từ 1 – 3 cán bộ bám dân, tạo dựng được mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa dân với cán bộ, với Đảng.

Trong thời kỳ địch triển khai chính sách tố cộng, diệt cộng ác liệt với phương châm “thà giết nhầm hơn bỏ sót”, nhưng đồng bào ta vẫn trung thành với cách mạng, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ.

Chị Ngô Thị Thu Quyên –  Thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai nói: “Trong số cán bộ ở lại sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đồng chí Võ Trung Thanh tên thường gọi là  Năm Vinh là người có trình độ học vấn. Những năm 1957 – 1958, từ lực lượng thanh niên, ta xây dựng cơ sở chính trị, du kích mật làm lực lượng bảo vệ cơ quan và hành lang giao liên. Ngoài ra, nhận thấy phần lớn chiến sỹ trong căn cứ chưa biết chữ, ông đã đề xuất tổ chức học văn hóa cho thanh niên. Mỗi cán bộ hợp pháp là những thầy giáo dạy chữ cho đồng bào. Phong trào học văn hóa lúc bấy giờ phát triển khá mạnh, giúp ích rất nhiều cho cán bộ người địa phương trong công tác, đồng thời tạo thuận lợi để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng các thôn, làng.  Đồng chí Võ Trung Thanh còn là người có sáng kiến ra tờ nội san “Vững Tiến” (1955), sau đổi tên thành “Thống Nhất” với 3 thứ tiếng: Phổ thông, Bahnar và Jrai nhằm cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ cơ sở.”

Trong giai đoạn giữ vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Võ Trung Thành đã tham gia chỉ đạo các phong trào của quần chúng đấu tranh chống địch như: Phong trào chống địch cướp bóc, từ dân sinh dân chủ, phong trào chống địch lấn chiếm đất lập dinh điền tại các huyện phía Tây; đặt biệt là phong trào đấu tranh chống “tố cộng”. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, chuẩn bị tư tưởng trước cho quần chúng, cán bộ cốt cán, bám sát dân; tập hợp quần chúng và cô lập kẻ thù, hạn chế được tổn thất và giữ được phong trào.

Suốt quá trình hoạt động cách mạng  đồng chí Võ Trung Thành đã gắn cuộc đời hoạt động của mình với Gia Lai và hết lòng với bà con đồng bào Tây Nguyên.  Trong quãng thời gian làm Tỉnh ủy viên và Ủy viên Ủy Ban kháng chiến hành chính tỉnh, ông trực tiếp tham gia công tác vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia kháng chiến. Mặc dù có nhiều khó khăn gian khổ nhưng ông vẫn kiên trì đi đến từng làng để vận động quần chúng, tìm người để xây dựng cốt cán, phát triển đảng viên. Ông đã cùng với Đảng bộ xây dựng được phong trào quần chúng tham gia đánh địch xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đào tạo nhiều cán bộ người địa phương.

Với những đóng góp to lớn của đồng chí đối với cách mạng, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi đã có tuyến đường mang tên Võ Trung Thành nhằm ghi nhớ công lao của người chiến sĩ cộng sản kiên trung trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Chị Bùi Thị Kim Ngân – Phường Ia Kring, TP. Pleiku phấn khởi nói: “Bản thân tôi cũng vui và tự hào khi sinh sống tại con đường mang tên Võ Trung Thành. Đây là tổ dân phố nhiều năm liền đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Mọi người sinh sống chan hòa và luôn nỗ lực, chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp hơn.”

Đồng chí Võ Trung Thành là tấm gương cán bộ mẫu mực, hết lòng với Đảng và Nhân dân, dựa vào dân để phát triển các phong trào cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, nhất là trên địa bàn Quân khu 5 Anh hùng.

Linh Chi – R’Piên

Trả lời