Người đứng đầu ở Bầu Zut

Cập nhật 11/4/2024, 16:04:17

Thôn Bầu Jut thị trấn Chư Sê những năm gần đây đang có khá nhiều cái “nhất”được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân nơi đây khẳng định. Trong đó, nổi bật chính là tốc độ “đô thị hóa”nhanh nhất, đời sống người dân có chuyển biến tích cực nhất, hay đơn giản là có công trình cổng thôn đẹp nhất… Để có được những điều đáng quý này phải kể đến vị bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn uy tín, được người dân yêu quý, tin tưởng ủng hộ để cùng nhau làm ra nhiều “cái nhất” nơi đây. Đó chính là ông Lê Đình Dũng, người đứng đầu ở thôn Bầu Zut.

Đi trên những tuyến đường mới được bê tông hóa rộng rãi tại thôn Bầu Zut, thị trấn Chư Sê, những người dân tại đây đều cảm thấy vui mừng, gắn bó nhiều hơn với khu dân cư mình đang sinh sống. Mấy chục năm gắn bó với nơi này, họ cảm nhận được rõ rệt những đổi thay của quê hương, đặc biệt từ khi có người đứng đầu mới về đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Những tuyến đường nội thôn lớn nhỏ từ nhiều năm chưa được kiên cố, làm khu dân cư ngay kề thị trấn nhưng chưa được văn minh. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm gần đây đã được bê tông hóa căn bản, làm thay đổi cuộc sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Tâm – Thôn Bầu Zut, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi là người dân thôn Bầu Yut, sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng nay thì tuyệt vời. Đường, điện, trường đều đầy đủ, thuận tiện nữa. Người già đi tập dưỡng sinh, con em đi học rất là thuận tiện. Đặc biệt từ khi bác Dũng là Bí thư thôn Bầu Yut này thật sự đã tạo ra bộ mặt đổi mới rất nhiều. Bởi vì bác rất tận tình. Tôi nói là tấm lòng của một người dân, bác rất đi sâu đi sát. Bác là người rất uy tín với dân và vì dân.”

Được Nhân dân yêu quý, ủng hộ nhiệt tình, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lê Đình Dũng vận dụng các nguồn hỗ trợ của Nhà nước thực hiện đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông nội thôn. Có những tuyến đường dân đóng góp 10-50%, cũng có những tuyến đường được xây dựng bằng 100% kinh phí xã hội hóa. Vốn Nhân dân đóng góp, ông cùng Ban Nhân dân thôn bàn bạc, sử dụng đúng mục đích, thành lập nhóm giám sát thi công các công trình, thực hiện công khai, minh bạch để mỗi hộ dân đều được biết.

Ông Lê Đình Dũng – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bầu Zut, TT Chư Sê, huyện Chư Sê nói: “Khi nhiều con đường hồi trước lầy lội, rất khó khăn, mất vệ sinh, chúng tôi đề nghị cấp trên, cho phép nhà nước và nhân dân cùng làm theo tỷ lệ 50-50. Nhân dân đã rất nhiệt tình ủng hộ. Có cái tuyến đường chỗ bên nghĩa trang đó, nhiều hộ ủng hộ làm đường 50 triệu, rồi 10 triệu…Đoạn đường làm  99 triệu thì nhân dân đã ủng hộ hơn 100 triệu. Tôi cảm thấy được ủng hộ thì rất là hạnh phúc.”

Trong hơn 2 năm qua, với cương vị là người đứng đầu thôn Bầu Zut, ông đã cùng hệ thống chính trị thôn vận động Nhân dân đóng góp hơn 600 triệu đồng, để thực hiện các công trình đường giao thông, nhà văn hóa, và cổng thôn. Đến nay,  hơn 95% hệ thống đường giao thông nội thôn, đường ra khu sản xuất, nơi ở xa trung tâm đã được bê tông, kiên cố theo tiêu chuẩn cứng hóa mở rộng từ 5-7m ngang. Hệ thống đường giao thông được hoàn thiện, ông vận động người dân tự lắp đặt đèn đường, hàng rào, trồng hoa và làm đẹp khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thẩm – Thôn Bầu Zut, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Thôn chúng tôi quy tụ người ở nhiều nơi tụ hợp lại đây nhưng rất đoàn kết, đúng theo phương châm đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, đoàn thể tham gia. Trước hết chi bộ lãnh đạo, ban nhân dân thôn, hệ thống chính trị đồng bộ, lòng dân có sự đồng thuận cao, nên chủ trương của chi bộ luôn nhận được sự đồng thuận. Cái người đứng đầu là quan trọng nhất, cả về phẩm chất, năng lực lãnh đạo. Đồng chí Dũng đã lấy sức mạnh trong cấp ủy để tổ chức thực hiện. Rất là tốt, cho nến tất cả khó khăn dân chung tay làm được ngay thôi.”

Ông Lê Đình Dũng – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bầu Zut, TT Chư Sê, huyện Chư Sê nhận xét: “Bí thư Mình phải thực tế, cái cách mình động viên được cái khối đoàn kết. Trước hết tập thể lãnh đạo, từ đó sâu sát với nhân dân. Không may người dân họ gặp gì phải tổ chức thăm hỏi động viên ngay. Đem đến cái tình cảm, từ đó họ có cái tình cảm, rồi động viên, tạo tình làng ngõ xóm.”

Thôn Bầu Zut hôm nay đã trở thành điểm sáng trong các khu dân cư của thị trấn Chư Sê. Trong số 377 hộ dân, thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 38 triệu đồng/ năm. Kết quả này, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết nỗ lực từ chính người dân đồng thuận với các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, có sự đóng góp không nhỏ từ chính người đứng đầu thôn Bầu Zut.

Minh Lý – Viễn Khánh

Trả lời