Đoàn công tác tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt tại tỉnh Attapeu và đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K53

Cập nhật 09/4/2024, 11:04:14

Nhân chuyến đi thăm, chúc Tết Cổ truyền Bun Pi May của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại 4 tỉnh phía Nam của nước bạn, chiều qua (8/4), Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt ở tỉnh Attapeu và đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đặt vòng hoa kính viếng và thắp những nén hương thơm tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng Liệt sỹ của đất nước Việt Nam và đất nước Lào đã anh dũng cùng nhau chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến, cứu nước, góp phần to lớn đem lại nền độc lập, tự do cho mỗi quốc gia, dân tộc. Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ gắn bó keo sơn núi liền núi, sông liền sông của 2 đất nước Việt Nam – Lào. Đây là công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là tài sản tinh thần vô giá, nơi ghi lại để cho các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về tình đoàn kết, thuỷ chung, lòng dũng cảm, sự hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam – Lào. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào do các vị lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đặt nền móng đã được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

 

Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào ở tỉnh Attapeu. Các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã dâng hương 6 Liệt sỹ vừa được Đội K53 quy tập trong mùa khô 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Attapeu. Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 3 tỉnh phía Nam của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là: Attapeu, Champasak, Sekong và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Trong đợt tìm kiếm mùa khô 2023 – 2024, Đội K53 đã quy tập được 16 hài cốt Liệt sỹ trên đất bạn Lào và Campuchia; trong đó có 1 Liệt sỹ đã xác định được danh tính.

Đến thăm, động viên đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn; đồng thời giữ mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và nhân dân các nước bạn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó; đưa các anh hùng Liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam sớm về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May của nước bạn Lào, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Đội K53 và gia đình mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời