Kbang thất thu bắp vụ mùa

Cập nhật 24/9/2015, 11:09:38

Vụ mùa năm 2015, toàn huyện Kbang gieo trồng được khoảng 4.000 ha bắp vụ 1, nhưng do nắng hạn kéo dài đã làm cho gần 1.000 ha bị thiệt hại và ảnh hưởng năng suất, nông dân trồng bắp đang thất thu bắp vụ 1. Do đó hiện nay bà con nông dân đang tập trung thu hoạch và làm đất để xuống giống bắp vụ 2 với hy vọng sẽ  bù lại cho vụ bắp thất bát vừa qua.       

Năm nay hạn hán làm mất mùa bắp ở KBang

Vụ mùa này, gia đình ông Cao Xuân Dũng ở thôn 3, xã Đăk Smar gieo trồng được 2 ha bắp. Nhưng đến khi bắp trổ cờ, ra quả thì bắt đầu gặp nắng hạn kéo dài khiến phần lớn diện tích bắp bị quắt lại; cờ bị nghẽn không thụ phấn được nên bắp không đậu hạt. Không còn cách nào khác nên nhà ông phó mặc để đến khi thu được hạt nào hay hạt đấy; vì phá bỏ thì tiếc chi phí đã bỏ ra. Đây cũng là cảnh tượng chung của bà con nông dân Đăk Smar trong vụ bắp này.

         Ông Cao Xuân Dũng, thôn 3, xã Đăk Smar, huyện Kbang nói: “Năm nay hạn hán làm mất mùa bắp; nói chung các năm trồng chục ký được 3 đến 4 tấn nhưng năm nay chắc không được 3 -4 tạ đâu. Cũng nhờ Nhà nước hỗ trợ cho người dân ít giống chứ năm nay chắc dân cả xã đói chứ không riêng nhà ai".

Chị Triệu Thị Hợp, cán bộ nông nghiệp xã Đăk Smar, huyện Kbang nói: “Trong vụ mùa vừa qua, tổng diện tích bắp trồng của xã Đăk Smar là khoảng 460 ha, nhưng trong thời gian vừa qua nắng hạn kéo dài đã làm mất khoảng 80% diện tích, một số hộ có khả năng mất trắng.

Trước vấn đề đó, chúng tôi đã tiến hành rà soát tổng hợp và gửi báo cáo về ngành chuyên môn của huyện và đề nghị có chính sách hỗ trợ giống cho bà con yên tâm sản xuất”.

 Theo số liệu tổng hợp, trong tổng số gần 1.700 ha cây trồng vụ mùa của Kbang bị thiệt hại do nắng hạn thì có tới hơn một nửa là cây bắp, chiếm gần 1/4 diện tích bắp vụ 1. Trong đó: Thiệt hại trên 70% là gần 100 ha và trên 800 ha bị thiệt hại từ 30-70% . Qua đánh giá, năng suất của bắp vụ 1 này đạt thấp so với mọi năm; bình quân mỗi ha chỉ đạt hơn 3 tấn. Trong đó có nhiều diện tích trồng ở các sườn đồi gần như là mất trắng. Nhiều hộ dân bỏ hoang chờ đến vụ sau vì không bõ công thu hoạch.

Trước tình hình đó, ngành chuyên môn đã yêu cầu các địa phương thống kê cụ thể số liệu thiệt hại của từng hộ dân để có hướng hỗ trợ cho bà con.

          Ông Nguyễn Hữu Chiêu, Phó  Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kbang cho biết: “Bước vào sản xuất vụ mùa thì thời tiết tương đối thuận lợi nhưng khoảng tháng 7 đã xảy ra nắng hạn làm thiệt hại một số cây trồng, đặc biệt là cây bắp vụ 1. Qua kiểm tra 6 xã trên địa bàn thì có trên 900 ha bị thiệt hại và làm ảnh hưởng đến năng suất, nhất là các xã như Đăk Smar, thị trấn giảm năng suất nghiêm trọng.

Trước tình hình trên Phòng NN&PTNT đã tham mưu UBND huyện đề xuất với tỉnh thành lập Hội đồng và đã kiểm tra diện tích cây bắp và các loại cây trồng khác bị thiệt hại trong vụ mùa vừa qua. Theo thông tin ban đầu thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Bộ NN&PTNT  có hướng hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại trong vụ mùa vừa qua để mà hỗ trợ giống cho sản xuất vụ Đông Xuân 2015 – 2016 sắp tới”.

Được biết, dự kiến định mức hỗ trợ là 2 triệu đồng 1 ha đối với diện tích bị thiệt hại trên 70%; còn đối với diện tích bị thiệt hại từ 30 đến 70% là 1 triệu đồng mỗi ha. 

         Vừa qua, trên địa bàn huyện Kbang đã có mưa trên diện rộng, bà con nông dân đã chủ động và đang tập trung xuống giống bắp vụ 2. Hiện được khoảng 95% diện tích và đang phấn đấu hoàn thành gieo trồng trong tháng 9 này.                                                       

 

Đức Hải ( Đài TT-TH Kbang)

Trả lời