Vườn nho Gia Lai – Mô hình tham quan trải nghiệm mới thu hút du khách

Cập nhật 07/4/2024, 06:04:23

Những năm gần đây, tại thành phố Pleiku và nhiều địa phương của Gia Lai có nhiều mô hình trang trại được xây dựng để phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm. Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của nhiều người muốn được khám phá những cái hay, cái mới, độc đáo, một số bạn trẻ ở Gia Lai đã tìm tòi những mô hình lạ, hấp dẫn ở các nơi để đưa về Gia Lai phục vụ người dân. Trong đó, trồng nho phục vụ du khách trải nghiệm là một mô hình mới xuất hiện và đang thu hút nhiều người tới tham quan.

Nhìn những vườn nho trĩu quả, chín mọng như thế này không có nhiều người nghĩ rằng ở Gia Lai. Thế nhưng, đây là sự thật. Vườn nho này được anh Đặng Đại Dương, một người con của phố núi Pleiku gầy dựng từ cách đây 2 năm và đã cho những lứa quả đầu tiên. Đây cũng chính là vườn nho có diện tích lớn nhất ở Gia Lai với khoảng 4000 mét vuông, nằm ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, cách thành phố Pleiku khoảng 20 km.

Trong vườn, anh Dương đang trồng 5 giống nho khác nhau, gồm nho Bailey, nho Mỹ đỏ không hạt, nho mẫu đơn, nho Kyoho Nhật Bản và nho Ninh Thuận… Một số vườn trồng giống nho Bailey và nho Mỹ đỏ không hạt đã cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên.

Anh Đặng Đại Dương – Chủ Vườn nho Gia Lai, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Tôi tìm hiểu thì thấy nhiều nơi đang trồng được nho thì tôi và một số người bạn đã tìm tòi và triển khai mô hình trồng nho. Qua quá trình thử nghiệm đã chọn được 5 giống phù hợp với khí hậu ở Gia Lai, thấy rất phù hợp với điều kiện khí hậu của Gia Lai nhưng chưa ai làm cả. Đây là những giống nho ăn trái, về lâu dài có thể bỏ cho các cửa hàng và phục vụ khách tham quan.”

Mở cửa đón khách mới chỉ hơn 1 tháng nay, vườn nho của anh Đặng Đại Dương đã thu hút sự quan tâm, hiếu kỳ của rất nhiều người dân ở các khu vực lân cận. Hàng ngày, nhất là vào dịp cuối tuần, lượng khách đến tham quan vườn khá đông và nhộn nhịp. Không chỉ khách đến từ huyện Ia Grai, thành phố Pleiku mà còn nhiều người ở các huyện xa, thậm chí là Kon Tum, Đắk Lắk tìm đến để tham quan, chụp hình và trải nghiệm thu hái nho ngay tại vườn.

Bà Trần Thị Hồng – Phường Hội Thương, TP. Pleiku chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ ở Gia Lai của mình lại trồng được những vườn nho có trái to, đẹp và ngọt như vậy. Tôi cũng đã đi rất nhiều vườn nho trên cả nước, đến các vườn ở Phan Rang, Ninh Thuận nữa nhưng thấy vườn nho của mình đây không hề thua, thậm chí còn ngon, ngọt hơn nữa. Nãy giờ đi ăn thấy ngọt, rất vui cho Gia Lai của mình, về hướng đi mới cho nông nghiệp của Gia Lai trong thời gian đến. Hôm nay thấy thành công rồi, bước đầu đã như vậy, tương lai sẽ rất tốt.”

Chị Nguyễn Nhã Trinh – Quản lý tại Vườn nho Gia Lai, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Khi khách đến tham quan thì mình hướng dẫn họ thăm vườn, chọn những chùm chín để khách tự cắt. Thật sự qua những tuần vừa rồi thấy khách rất thích thú. Họ đến livestream, chụp hình, họ nói vui là sáng ở Gia Lai mà giờ ở Ninh Thuận nè, chụp hình với vườn nho Ninh Thuận nè. Họ tỏ ra rất thích thú với trải nghiệm này.”

Để triển khai thành công mô hình trồng nho trên đất Gia Lai, trong gần 2 năm, anh Đặng Đại Dương tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm các loại giống. Cùng với đó, anh cũng đã học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc từ các nhà vườn trồng nho lớn trên cả nước.

 Anh Đặng Đại Dương – Chủ Vườn nho Gia Lai, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi cũng đã học hỏi rất nhiều mô hình ở những tỉnh khác, ở những vườn nho có quy mô trên cả nước và rất mừng là nhận được sự chia sẻ nhiệt tình về kinh nghiệm của các vườn. Cây nho này quan trọng là phải thuần được khí hậu, ban đầu thì nó cũng chưa phù hợp với khí hậu ở đây, nhưng mình chăm sóc từ từ để cây làm quen và bây giờ thì nó đã sinh trưởng, phát triển tốt.”

Hòa mình giữa khu vườn xanh mát với những chùm nho căng mọng, chín đỏ, ngọt, hấp dẫn và cùng ngắm nhìn những chú cừu thong dong gặm cỏ chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với nhiều người. Không chỉ dừng lại ở hơn 4000 mét vuông hiện có, chủ vườn nho này cho biết đang dự định mở rộng quy mô để phục vụ du khách trải nghiệm cũng như khai thác sản phẩm để cung cấp cho thị trường.

Ngọc Hà – Phi Long

Trả lời