Những năm gần đây, phong trào chạy bộ trên địa bàn TP. Pleiku phát triển đa dạng, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp kết nối những người có cùng niềm đam mê, không phân biệt độ tuổi, thành phần. Cũng từ đó, các hệ thống giải chạy cũng như nhiều hội nhóm, câu lạc bộ những người chạy bộ ra đời, qua đó góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao ở Phố núi Pleiku.
Mới đây Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44 năm 2024 được TP. Pleiku tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Giải đã thu hút gần 2.800 vận động viên của 31 đoàn đến từ 22 xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài ở 4 cự ly: Bán marathon 21 km, 10 km, 5 km và 3 km; tăng gấp 5 lần so với giải năm 2023. Ở các năm trước, giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng hầu như chỉ dành cho các chân chạy đến từ TP. Pleiku. Năm nay, giải đã mở rộng và thu hút được rất đông vận động viên đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh cũng như các địa phương khác trên toàn quốc. Do đó, các cuộc tranh tài cũng trở nên hấp dẫn, kịch tính và có chất lượng chuyên môn cao hơn. Đặc biệt ở cự ly 21 km, các runner nổi tiếng trong làng chạy bộ trong và ngoài tỉnh đã thể hiện được sự bền bỉ cũng như tốc độ của mình.
Anh Hoàng Văn Lùng – Vận động viên đến từ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Mình đến với giải lần này để trải nghiệm những cung đường của thành phố Pleiku, để đạt được thành tích như ngày hôm nay thì bản thân cũng đã tập luyện hàng ngày. Đến nơi đây mình cảm thấy là vui phấn khởi vì giải lần này là lần đầu tiên tham gia các giải của một thành phố mà có thêm cự ly 21km, nhưng mà mình thấy khâu tổ chức rất là chuyên nghiệp, từ cung đường chạy, từ tiếp nước…Và mình mong là trong những năm tới thì tỉnh nhà mình sẽ có những giải maraton mở rộng, để những tỉnh bạn biết tới tham gia phong trào chạy bộ phát triển.”
Bên cạnh việc duy trì tổ chức giải Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng TP. Pleiku hàng năm, nhiều đội, Câu lạc bộ chạy bộ đã ra đời và hoạt động thường xuyên. Ở mỗi phường, xã đều tạo ra bản sắc riêng của mình trong phong trào chạy bộ. Không chỉ các vận động viên chuyên nghiệp, hiện nay phong trào chạy bộ còn lan tỏa rộng rãi tới nhiều lứa tuổi khác.
Em Cao Hoàng Phi – Học sinh lớp 9.5 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku nói: “Em cảm thấy rất vui khi có rất nhiều vận động viên tham gia giải Kpă Klơng lần thứ 44 này, mọi người tham gia rất hăng say và nhiệt huyết, mọi người cố gắng tập thể dục thể thao và khi mà em được giải nhất này, em cũng thấy rất là vui.”
Để phong trào chạy bộ, giải Việt dã tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cấp, các ngành và các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc chạy bộ thường xuyên để rèn luyện sức khỏe. Cùng với đó, TP. Pleiku cũng tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa tài trợ, tổ chức các giải chạy, giải Việt dã, tạo điều kiện để người dân tham gia thi đấu, tranh tài. Đây là những sân chơi bổ ích, thiết thực được duy trì tổ chức hàng năm. Qua đó, phong trào chạy bộ, các đội, nhóm chạy Việt dã sẽ từng bước được nhân rộng trên địa bàn, các hệ thống giải chạy quy mô ngày càng mở rộng hơn.

Ông Đỗ Việt Hưng – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi cũng đã có một khâu chuẩn bị là rất là kỹ lưỡng, công tác tổ chức cũng đã được tính toán, bởi vì đây là lần đầu tiên giải được nâng tầm đó phải nói là cả về quy mô và chất lượng đưa vào hệ thống chip time để tính toán thời gian, cũng như là lần đầu tiên cái cự ly bán marathon 21km được thành phố tổ chức thi đấu. Qua giải Kpă Klong lần thứ 44 này có thể thấy là rất là hào hứng, rất là khí thế với phong trào thể thao của thành phố. Tin tưởng rằng thành công của giải lần này sẽ là những kinh nghiệm quý để thành phố có thể là tổ chức những sự kiện thể thao, văn hóa nó được tốt hơn, mang hình ảnh của thành phố Pleiku đến với lại người dân của cả nước. Nâng cao hơn nữa tinh thần thể thao, khỏe để xây dựng và bảo Tổ quốc và đây là cơ sở mà chúng tôi có thể thực hiện trước mắt là cái giải Gia Lai City train năm 2024.”
Bên cạnh mục đích rèn luyện sức khỏe, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về chạy bộ, các giải chạy được tổ chức cũng là nơi kết nối xã hội thông qua hoạt động gây quỹ “Áo ấm cho em” để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Phố núi Pleiku, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.
Bá Bính – Duy Tín
