Theo thống kê, 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Gia Lai thiên tai đã gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.
Trong đó, chủ yếu là thiệt hại do hạn hán, hơn 4,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài dẫn đến mực nước ở các sông suối, ao hồ xuống thấp; trong khi đó, đa phần diện tích cây trồng bị khô hạn đều không chủ động được nguồn nước tưới.
Sau thời gian nắng nóng kéo dài, một số địa phương ở khu vực phía Đông của tỉnh đã xuất hiện những trận mưa đầu mùa với lượng mưa tương đối lớn, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: gió giật, mưa đá… đã gây ra những thiệt hại về tài sản, hoa màu. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai; nhất là trong giai đoạn chuyển mùa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.
Đức Hải – R’Piên