Nông dân Chư Păh xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Cập nhật 01/4/2024, 14:04:10

Thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã tham gia các mô hình, bước đầu mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường.

Tháng 11/2023, anh Hồ Việt Long đăng ký thực hiện mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày. Tận dụng các vật liệu như rơm, trấu cà phê sẵn có tại nhà, anh làm chuồng rộng 120 m2 để nuôi 400 con gà chọi, gà thịt. Sau 5 tháng thử nghiệm, anh Long nhận thấy việc nuôi gà rất thuận lợi. Chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, không có mùi hôi; đàn gà khỏe mạnh, đạt năng suất, mỗi con nặng 1,8 kg – 2,5kg; giá bán 120 nghìn đồng/kg, cao hơn gà nuôi bình thường 20 nghìn đồng/kg. Mô hình cũng giúp anh giảm thời gian, chi phí dọn dẹp; phân gà tự phân hủy trong lớp đệm sinh học, được thu gom, tận dụng làm phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng.

Anh Hồ Việt Long – Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học cũng được 5 tháng rồi. Thấy nó có năng suất và kinh tế cho gia đình. Bảo vệ môi trường, hàng tháng xử lý đệm lót đầy đủ.”

Gia đình ông Cao Hữu Nghĩa ở làng Nhiêng, xã Nghĩa Hưng hiện canh tác 6 sào cà phê và chăn nuôi 4 con bò. Tháng 12/2023, ông tham gia dự án nuôi trùn quế xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên diện tích 25m2. Từ ngày nuôi trùn quế, lượng phân bò đã được tận dụng làm thức ăn cho trùn nên giảm thiểu mùi hôi. Chất lượng phân giun quế rất tốt nên được dùng làm phân bón cho cây cà phê và trồng rau xanh. Nhờ có lượng phân từ trùn quế đã tạo thành một vòng tuần hoàn, giúp gia đình ông giảm bớt lượng phân bón hóa học, giảm bớt chi phí đầu tư trong sản xuất nông nghiệp, tiến tới làm nông nghiệp sạch.

Ông Cao Hữu Nghĩa – Làng Nhiêng, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Phân trùn quế dùng để tăng gia trồng rau, bón cho rau, sau là bón cho cà phê. Cái lợi thì mình thấy rõ ràng rồi. Mình sẽ dùng những thứ như giun quế này thì sẽ giảm được phân hóa học xuống 30% là năm đầu tiên, dần dần sẽ cắt giảm đến 50%. Cái hướng đi là sau này để làm cà phê sạch, chất lượng cà phê sẽ cao hơn, nông dân sẽ được hưởng lợi về giá.”

Huyện Chư Păh hiện có 90 hội viên nông dân thuộc các xã: Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Hòa Phú tham gia Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”. Các hộ đã được tập huấn phương pháp phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường. Đồng thời trực tiếp tham gia mô hình lên men, ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng; nuôi gà trên đệm lót sinh học dày; nuôi sâu canxi, nuôi trùn quế làm thức ăn trong chăn nuôi.

Ông Võ Xuân Bảo – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh cho biết: “Hiện nay đang được triển khai ở 3 xã Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Hòa Phú. Hiện nay có 90 hộ thực hiện nội dung này. Đây là mô hình khép kín, xử lý rác thải bảo vệ cảnh quang môi trường. Hiện này dự án này là của trung ương triển khai về huyện Chư Păh. Dự án có tên gọi TOT, hiện nay dự án đang triển khai, nếu sau này mô hình thành công sẽ nhân rộng trên toàn huyện.”

Thông qua các mô hình của dự án đã giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Chư Păh tiếp cận cách sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ để tăng năng suất, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững; xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Diễm Ly – Văn Cảnh

Trả lời