Tây Nguyên đang ở cao điểm nắng nóng. Thế nhưng, mặc cho nắng chói chang của những ngày tháng 3, trên thao trường huấn luyện, các cán bộ, chiến sỹ nữ thuộc Binh đoàn 15 vẫn hăng say luyện tập. Qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua huấn luyện quân sự và lao động sản xuất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Tại Trung tâm Huấn luyện thuộc địa bàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Binh đoàn 15 đang tổ chức chương trình huấn luyện năm 2024. Bên cạnh lực lượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp là nam giới còn có sự tham gia của nhiều cán bộ nữ. Với cán bộ nữ, đây là khoảng thời gian đầy thử thách. Vượt qua những khó khăn ban đầu, được sự chỉ bảo, hướng dẫn của đội ngũ cán bộ các cấp, các sỹ quan, quân nhân đã trưởng thành hơn về nhận thức và hành động.
Trên thao trường, cái nắng tháng 3 dù có làm sạm da cũng không thể làm giảm đi sự bền gan, ý chí quyết tâm mạnh mẽ của những nữ quân nhân. Cường độ huấn luyện ngày càng cao, các bài huấn luyện ngày càng khó dần sẽ là thử thách và cơ hội để các nữ quân nhân tiến bộ, bản lĩnh hơn. Dù mỗi người một thể lực khác nhau, nhưng họ cùng chung một quyết tâm: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban Tài chính Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 trao đổi: “Với lực lượng nữ như chúng tôi vừa thực hiện công tác chuyên môn, vừa tham gia huấn luyện quân sự, mặc dù trên thao trường nắng gió nhưng chúng tôi cũng cố gắng hăng say luyện tập với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập. Chúng tôi đảm bảo đúng về quân số, tham gia đúng thời gian huấn luyện và chấp hành mọi nội quy, quy định của thao trường.”
Xác định tham gia huấn luyện vừa là niềm vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng, các cán bộ nữ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Sau thời gian luyện tập, dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên, các cán bộ nữ đã có sức khỏe tốt, rèn luyện giỏi, thuần thục các động tác. Đồng thời trưởng thành, cứng cáp trong tư thế, tác phong của người lính Cụ Hồ.
Chị Nguyễn Thị Thu Hường – Điều dưỡng Bệnh viên Quân y 15, Binh đoàn 15 nói: “Thông qua huấn luyện chúng tôi sẽ rèn được rèn luyện ý chí quyết chiến quyết thắng, rèn luyện được các ký thuật, kỹ năng trên thao trường để xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, toàn diện.”
Chị Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban Tài chính Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 cho biết: “Chúng tôi nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quân sự quốc phòng về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật chiến đấu K54, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ.”
Với những kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện và hơn hết là hiểu được những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ nữ, cán bộ các cấp luôn dành sự quan tâm tốt nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi để khích lệ các cán bộ, chiến sỹ nữ nỗ lực rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Văn Long – Phó Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 cho biết: “Đối với nữ huấn luyện cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các đồng chí tranh thủ thời gian đẻ tôt chức luyện tập, nhiệt tình, trách nhiệm. Nên kết quả của một số đồng chí nữ đạt tương đối cao.”
Chính sự rèn luyện nghiêm túc đã tôi luyện nên “chất thép” của người quân nhân. Phía sau những giọt mồ hôi đổ trên thao trường là bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách của nữ quân nhân. Như những bông hoa luôn hướng về phía mặt trời.
Nhâm Dung – R’Piên