Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Ba lịch sử, sáng nay (26/3), Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã long trọng tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Quân đoàn (26/3/1975 – 26/3/2024). Dự buổi gặp mặt kỷ niệm có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nguyên là lãnh đạo Quân đoàn 3 qua các thời kỳ; lãnh đạo các Tổng cục Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân đoàn 3 đóng quân. Về phía Quân đoàn 3 có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh – Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 3.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng và những trang sử vẻ vang của Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng trong chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Quân đoàn 3 được thành lập vào ngày 26/3/1975 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở Mặt trận Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động. Trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Quân đoàn 3 đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ lực, đóng góp to lớn trong giải phóng Tây Nguyên và tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975; đồng thời bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, Tây Bắc, tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pon Pot và sau đó lại quay trở lại đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên vào cuối năm 1987. Anh hùng trong kháng chiến, trong công cuộc kiến thiết và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Quân đoàn 3 cũng đã thể hiện rõ vai trò là đội quân công tác, gắn bó mật thiết, keo sơn với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc nơi đơn vị đóng quân; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đoàn 3 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 20/12/1979 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát huy truyền thống vẻ vang qua 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 nguyện tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, viết tiếp những chiến công để tô thắm thêm 12 chữ vàng: “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực” của Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện.
Đại tá Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu: “Ôn lại chặng đường 49 năm qua, chúng ta càng tự hào về quá khứ quang vinh bao nhiêu, càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao bấy nhiêu. Cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn luôn trân trọng và giữ gìn những hình ảnh hào hùng của một Quân đoàn chủ lực ra đời từ Chiến trường Tây Nguyên ác liệt, gian khổ “Hạt muối chia đôi, bát cơm sẻ nửa, cây sắn tấn công”; đó là những ký ức không thể nào quên về sự đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên và các địa phương nơi Quân đoàn đóng quân, chiến đấu, công tác; những hình ảnh đó là hành trang vững chắc để Quân đoàn bước vào một thời kỳ phát triển mới. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 xin hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn hôm nay nguyện lấy lịch sử hào hùng của Quân đoàn làm động lực, làm ngọn lửa hồng thắp sáng mỗi khối óc, con tim, viết tiếp trang sử vàng chói lọi của Quân đoàn, nguyện xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, với công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Xứng đáng với lời khen ngợi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi về thăm “Binh đoàn Tây Nguyên hãy tiếp tục tiến lên làm tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt rồi thì làm thật xuất sắc, anh hùng rồi thì anh hùng mãi”.”

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích của Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ vai trò là đơn vị chủ lực, đội quân chiến đấu, đội quân công tác trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Quân khu 5; góp phần tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức bộ máy của lực lượng Quân đội, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 sẽ luôn phát huy tốt truyền thống của đơn vị anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính tri, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương; trong thời gian tới, Quân doàn 3, Quân đoàn 4 được tổ chức lại thành Quân đoàn 34. Quy mô, lực lượng của Quân đoàn sẽ lớn hơn, chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn, được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới hiện đại hơn, hỏa lực mạnh hơn; với thế bố trí mới, địa bàn tác chiến rộng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái chiến tranh và tác chiến mới của địch trong tương lai. Trong điều kiện, hoàn cảnh mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 cần thấy rõ vinh dự, trách nhiệm; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tiếp nối, phát huy xứng đáng truyền thống đơn vị anh hùng trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn. Tự hào với truyền thống gần nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đoàn anh hùng, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 sẽ phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa trên mọi lĩnh vực, cùng với cấp ủy, chính quyên và Nhân dân địa phương xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Quân khu 5 giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.”

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Dù tới đây phiên hiệu Quân đoàn 3 sẽ không còn sau khi tiến hành hợp nhất với Quân đoàn 4 để thành lập Quân đoàn 34 theo chủ trương của các cấp, song trong tâm thức, ký ức của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng sẽ mãi khắc ghi và tự hào về truyền thống vẻ vang với những mốc son chói lọi của Quân đoàn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 chia sẻ: “Sáng nay nghe lại những mốc lịch sử, như: năm 1972, Chiến thắng Đak Tô – Tân Cảnh, tôi là người trong cuộc; tháng 3/1975 Chiến dịch Tây Nguyên tôi là người trong cuộc và là Tham mưu Trưởng Chiến dịch; Chiến dịch Hồ Chí Minh tôi là Tham mưu Trưởng của Quân đoàn 3; nhắc lại những thời điểm đó, trong tôi như sống lại tất cả những giây phút hào hùng đó. Nghe bài phát biểu của đồng chí Tư lệnh Quân đoàn và đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam có nhắc lại việc Quân đoàn 3 sẽ không còn nữa để cho ra đời một Quân đoàn mạnh hơn, Quân đoàn 34 nhưng mà truyền thống của lực lượng vũ trang Tây Nguyên, truyền thống của Quân đoàn 3 trong 19 năm chiến đấu ở đây luôn luôn, mãi mãi đi vào lịch sử và là truyền thống để tiếp tục phát huy để phát huy sức mạnh của Quân đoàn 34.”

49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng luôn xứng đáng với 12 chữ vàng: “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực”. Tiếp nối truyền thống hào hùng, vẻ vang của đơn vị anh hùng, rồi đây, khi bước sang trang sử mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới để luôn xứng đáng với niềm tin yêu, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân./.
Đức Hải – R’Piên
