Khó khăn của các trường trong triển khai BHYT học sinh-sinh viên năm học 2015-2016

Cập nhật 19/9/2015, 09:09:23

BHYT là một trong những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; và từ khi Luật BHYT được triển khai thì đối tượng học sinh-sinh viên (HSSV) cũng được chuyển từ nhóm đối tượng tham gia tự nguyện sang bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế tại Gia Lai, những năm học trước đây, mà cụ thể là năm học 2014-2015 vừa qua, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tại trường cũng chỉ mới đạt 63,63% tổng số HSSV trong toàn tỉnh; và điều này đã, đang và sẽ đặt ra không ít những khó khăn khác cho các trường khi triển khai Luật BHYT sửa đổi trong năm học 2015-2016 này bởi mức đóng BHYT tăng hơn những năm học trước. Ghi nhận về vấn đề này tại một số đơn vị trường học trên địa bàn TP.Pleiku. 

 

Việc mức đóng BHYT học sinh-sinh viên trong năm học 2015-2016 tăng lên 4,5% mức lương cơ sở so với mức 3% những năm trước được xem là bước đệm để tiến tới mức đóng 6% đối với HSSV khi tham gia BHYT; nhằm đồng nhất về mức đóng BHYT của nhóm đối tượng này đối với các đối tượng khác; đồng thời đảm bảo được nguồn kinh phí để chi trả chế độ chính sách về BHYT khi HSSV tham gia khám chữa bệnh. Tuy nhiên vì là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi với mức đóng tăng gấp 1,5 nên đây được xem là khó khăn từ phụ huynh cho đến các nhà trường.

Anh Nguyễn Đức Dũng, phường Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Mỗi năm học đâu phải một lệ phí không thôi đâu. Rồi sách vở, quần áo, mà rất nhiều, mọi thứ. Mà cộng với tiền bảo hiểm cao thì số tiền sẽ rất cao trong khi đó nhiều gia đình rất khó khăn”.

Thầy Trương Tiến Sỹ, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, P.Hoa Lư, TP.Pleiku cho biết : “Đầu năm  mức phí  BHYT tăng cao cho nên phụ huynh cũng rất lo lắng. Nhiều gia đình còn khó khăn,  nên quan điểm của nhà trường là chỉ đạo đến tháng 12 nếu phụ huynh nào có điều kiện thì tham gia cho học sinh. Nếu có điều kiện thì đóng luôn cho 1 năm còn không thì chia nửa năm rồi tiếp tục đóng đợt 2. Bước đầu thì sẽ có khó khăn vì chia nhiều đợt, nếu thu được 1 đợt rồi gửi về Bảo hiểm thì dễ dàng hơn nhưng nhiều đợt thì phải lập danh sách nhiều. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng đóng cùng 1 lúc mà có thể kéo dài ra;  quan điểm của nhà trường cố gắng đến ngày 25/12 thì kết thúc thu BHYT đợt 1 cho học sinh”.

 

Khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng là khó khăn chung của nhiều trường khi triển khai Luật BHYT sửa đổi trong năm học 2015-2016. Thực tế phần lớn HSSV là đối tượng còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình, trong khi mức đóng tăng mà mức hỗ trợ của Nhà nước cho HSSV không thuộc hộ gia đình cận nghèo chỉ 30%, và 70% đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo nên nhiều trường lo ngại tỷ lệ HSSV tham gia BHYT không cao, vì nhiều phụ huynh chọn đóng các loại hình bảo hiểm khác với mức phí thấp hơn cho con; dù đây là nhóm đối tượng thuộc diện bắt buộc phải đóng BHYT theo luật. Bên cạnh đó, một khó khăn nữa được các trường đưa ra đó là việc văn bản ban hành của ngành BHXH chỉ mới đặt mục tiêu chung lên yếu tố hàng đầu mà chưa nhìn nhận một cách khách quan những khó khăn, thiếu sót từ đơn vị để đạt được kết quả đó.

Thầy Nguyễn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku, TP.Pleiku nói:Nhà trường cũng tìm cách giải quyết, làm thế nào để các em vừa có quyền lợi vừa đảm bảo được quan điểm chung của xã hội”.

Tuy nhiên cũng cần phải trao đổi rằng năm này là có sự đổi mới;  vấn đề tuyên truyền; quán triệt, tờ rơi thông tin cho nhân dân và học sinh thì BHYT còn chậm; cứ giao khoán cho các trường, mà có trường đôi khi nắm văn bản không kỹ cho nên khi thông tin lại có những phần thiếu sót gây một tâm lý thắc mắc rồi người ta hỏi cũng rất khó trả lời. “Cái này thì chúng tôi đề nghị BHXH cũng nên suy nghĩ để công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp được tốt hơn” thầy Chương nói thêm.

 

Mục tiêu đặt ra của tỉnh Gia Lai đạt từ 90% trở lên tỷ lệ HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT tại trường trong năm học này xem ra sẽ rất khó; và giải pháp được các trường chú trọng đó là tuyên truyền và quán triệt về mục đích cũng như ý nghĩa của chính sách này đến từng phụ huynh và học sinh. Thế nhưng làm thế nào để luật dần đi vào cuộc sống vẫn rất cần sự đồng lòng của các Ngành BHXH, GD&ĐT cũng như của tất cả phụ huynh học sinh, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại nhà trường; và xem đây là trách nhiệm để góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ./.

 

Mỹ Tiến Đặng Trà

Trả lời