Cơ hội cho những hộ mới thoát nghèo

Cập nhật 18/9/2015, 10:09:44

Để tạo điều kiện cho những hộ mới thoát nghèo sớm có cuộc sống ổn định hơn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo để đầu tư sản xuất kinh doanh. Thông qua các Ngân hàng Chính sách Xã hội, chương trình được áp dụng bắt đầu từ ngày 5.9.2015. Tại Gia Lai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã kịp thời triển khai. Các hộ sau khi được tiếp cận nguồn vốn của chương trình rất phấn khởi vì có được cơ hội thoát nghèo bền vững.

Mặc dù được công nhận thoát nghèo từ năm 2012 nhưng gần 3 năm nay cuộc sống của gia đình ông Phan Mỹ ở thôn 5, xã Trà Đa, Tp.Pleiku vẫn còn khá bấp bênh. Vợ mất sớm, bản thân lại bị khuyết tật nên cảnh gà trống nuôi 5 con ăn học như ông Mỹ quả là không dễ dàng chút nào. Nguồn thu nhập chính của gia đình là trông chờ vào 1 sào rau màu nên ăn bữa nào lo bữa nấy, không có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập. Vừa qua, thông qua chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, ông Mỹ được vay 30 triệu đồng, nên ông rất phấn khởi vì có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Ông Phan Mỹ, Thôn 5, xã Trà Đa, Tp.Pleiku cho biết:Trước đây gia đình rất khó khăn, muốn phát triển thêm cũng không có điều kiện. Vừa rồi mới được Ngân hàng cho vay 30 triệu để về đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để cải thiện cuộc sống gia đình, có điều kiện lo cho các con”.

Trải qua những ngày tháng khổ cực nên chị Thu quá thấm thía và luôn khao khát được vươn lên trong cuộc sống. Nên với chị 30 triệu đồng được vay thông qua chương trình tín dụng dành cho những hộ mới thoát nghèo được xem như cơ hội để thực hiện ước mơ cải thiện cuộc sống gia đình. Từ đó có điều kiện chăm sóc các con tốt hơn, bù đắp lại những thiệt thòi cho các con khi bố mất sớm.

Chị Phan Thị ThuThôn 5, xã Trà Đa, Tp.Pleiku nói: “Được tạo điều kiện vay vốn như vậy bản thân rất mừng nên sẽ cố gắng làm ăn cho tốt, sinh lợi từ nguồn vốn vay và sẽ cố gắng tích lũy, dành dục để trả nợ. Hàng tháng cũng sẽ đóng lãi đều đặn”.

Được biết trong đợt này Ngân hàng Chính sách Xã hội được phân bổ 30 tỷ. Mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 125% cho vay đối với hộ nghèo, tương đương 8,25%/năm. Đến nay các địa phương đã triển khai chương trình này.

“Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương làm việc với cơ sở rà soát các đối tượng thụ hưởng và trong tháng này sẽ triển khai xong. Kế hoạch đến 20.9 các địa phương sẽ triển khai đồng loạt và kết thúc”, ông Đinh Văn Nghĩa, PGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai nói.

Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, đảm bảo việc thu hồi nợ sau này, rút kinh nghiệm từ những chương trình trước, công tác quản lý vốn chương trình cũng được thực hiện chặt chẽ hơn.

Ông Đinh Văn Nghĩa, PGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Hiện nay đã thành lập các tổ vay vốn thông qua 4 tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Hội nông dân, thanh niên và đồng thời bổ sung thêm Chủ tịch xã là thành viên Ban đại diện của huyện nên công tác quản lý vốn sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn sau 30 ngày giải ngân. Với cách quản lý như vậy thì nguồn vốn cho vay sẽ được đảm bảo hơn”.

Thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mỗi năm Gia Lai có hàng ngàn hộ được công nhận thoát nghèo. Tuy nhiên điều kiện thoát nghèo bền vững chưa cao. Vì vậy có thể khẳng định chương trình tín dụng cho vay đối với hộ thoát nghèo của Thủ tướng Chính Phủ là chương trình mang ý nghĩa chính trị – xã hội rất lớn, tạo cơ hội mới cho các hộ mới thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, một trong những chương trình đã và đang được Đảng – Nhà nước đặc biệt quan tâm./.

 

Hồng Uyên- Thiên Thanh – Minh Trí

Trả lời