Đưa Bonsai nghệ thuật đến gần hơn với người thưởng lãm

Cập nhật 18/3/2024, 16:03:05

Nghệ thuật Bonsai là sự kết hợp giữa thiên nhiên cùng bàn tay khéo léo của con người để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sống động, có hồn và mang một ý nghĩa nhất định, góp phần làm đẹp cho đời. Triển lãm Bonsai nghệ thuật đang diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai trưng bày hàng trăm cây Bonsai với nhiều dáng thế độc đáo đã thu hút khá đông người yêu nghệ thuật Bonsai đến thưởng lãm.

Hơn 300 tác phẩm Bonsai nghệ thuật của gần 50 chủng loại cây, hoa cảnh có xuất xứ trong và ngoài nước đã được các nghệ nhận Bonsai đến từ 6 Câu lạc bộ, Hội sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai mang đến trưng bày tại triển lãm để giới thiệu với người yêu nghệ thuật nói chung, nghệ thuật Bonsai nói riêng. Để tạo nên những cây Bonsai với đa dạng dáng từ Trực, Nghiêng, Xiên đến dáng Thác đổ như thế này, nghệ nhân bên cạnh tài năng còn dành rất nhiều tâm huyết.

Nghệ nhân Võ Xuân Hiền – CLB Cây cảnh Pleiku phố nói: “Theo cách tạo tác thì nó phải có một thời gian, sau đó là cách chăm sóc. Nói chung là nó rất kỳ công và để hoàn thiện tác phẩm như vầy thì phải mất từ 7 đến 10 năm.”

Nghệ nhân Trần Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch CLB Cây cảnh Pleiku phố cho biết: “Chăm sóc để tạo ra một tác phẩm thì thời gian từ 3 đến 5 năm qua bàn tay của nhiều nghệ nhân trong hội tạo ra những dáng, thế phù hợp. Cũng mong muốn đem đến cho tất cả mọi người một sân chơi vừa lành mạnh, vừa nghệ thuật và tạo ra một nét văn hóa cho tỉnh nhà.”

“Nhất chữ – nhì tranh – tam sành – tứ kiểng”, chơi cây cảnh là 1 trong 4 thú vui tao nhã từ xưa. Trong đó, có lẽ khác với 3 thú chơi đầu tiên, thú chơi cuối cùng là dễ dàng và phổ biến hơn cả, bởi từ ai cũng có thể chơi, miễn là có mắt thẩm mỹ, tình yêu thiên nhiên và niềm đam mê. Chính vì vậy, trong thời gian dễn ra, Triển lãm Bonsai nghệ thuật đã thu hút rất đông người có chung niềm đam mê đến thưởng lãm.

Anh Nguyễn Hữu Giao – Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku nói: “Tôi đi dạo xem một số cây thì thấy trong đó nhiều cây Thông Ba lá hay cây Kim quýt, Oải châu rất là có giá trị và rất là chất lượng.”

Đây là lần thứ 2 Triển lãm Bonsai nghệ thuật Gia Lai được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho những nghệ nhân có niềm đam mê với nghệ thuật Bonsai. Trong lần thứ 2 này, triển lãm được tổ chức với nhiều điểm nhấn. Ngoài diễn ra vào đúng dịp Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2024) thì các nghệ nhân đã mang đến triển lãm nhiều loại cây mang đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Thanh Toàn – Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Bonsai nghệ thuật 2024 cho biết: “Triển lãm lần này điểm nhấn là những tác phẩm Thông Ba lá đặc trưng của Tây Nguyên được tạo tác từ những nghệ nhân nổi tiếng của phố núi. Từ những cây thông con được nuôi trồng, chăm sóc vào tạo nên những tác phẩm có tuổi đời trên 40 – 50 năm và tạo ra những điểm nhấn cho triển lãm lần này. Triển lãm sẽ góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của đô thị Pleiku ngày một khang trang hơn và giới thiệu đến khách du lịch biết đến phong trào chơi cây Bonsai của người dân Gia Lai.”

Tỉnh Gia Lai đang phát triển mạnh các hoạt động kinh tế du lịch, trong đó, yếu tố môi trường sinh thái rất được các địa phương quan tâm. Việc tổ chức các hoạt động triển lãm sinh vật cảnh nói chung, Bonsai nghệ thuật nói riêng ngoài đưa bộ môn nghệ thuật này dến gần hơn với người thưởng lãm, thì sẽ góp phần gìn giữ môi trường sinh thái, phục vụ hoạt động du lịch tại địa phương./.

Quốc Linh – Phi Long

Trả lời