Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu và quảng bá hình ảnh của địa phương diễn ra vào sáng nay (15/3), đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn công tác của thành viên Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai cần tập trung bám sát chủ đề năm 2024 của Chính phủ và tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Làm việc với Đoàn công tác của thành viên Chính phủ, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo, trong năm 2023, dưới sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cùng sự nỗ lực của địa phương, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội; đã có 14/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Quốc phòng – an ninh, an ninh biên giới được giữ vững. Tỉnh cũng đã tập trung triển khai thực hiện có kết quả chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành. Đối với năm 2024, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành Trung ương đã cùng thảo luận, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Gia Lai về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hút đầu tư, hợp tác phát triển; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc xây dựng, quản lý tín chỉ cacbon, phát triển kinh tế rừng; đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng trung tâm Logictic tại Gia Lai; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong quản lý các dự án năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực khác.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Trung ương, trong năm 2024, tỉnh Gia Lai đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua ý kiến của các bộ, ngành là thành viên trong Đoàn công tác đã gợi mở, giúp tỉnh Gia Lai tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc. Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long mong muốn Đoàn công tác của thành viên Chính phủ tiếp tục có những đề xuất với Chính phủ quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho Gia Lai; nhất là sớm triển khai xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku để tạo cú hích cho Gia Lai phát triển.
Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong năm 2024, tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị với các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã xác định và Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó tập trung vào các nhóm chương trình trọng tâm, nhất là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông mà trọng tâm là cao tốc Peiku – Quy Nhơn đã được Bộ Giao thông – Vận tải rất là ủng hộ. Trong điều kiện khó khăn của Gia Lai, chúng tôi mong muốn các bộ, ngành Trung ương ủng hộ và có ý kiến thêm để Chính phủ nhanh chóng triển khai tuyến cao tốc trước năm 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đây là cú hích cho tỉnh. Và không chỉ cho tỉnh Gia Lai mà cho các tỉnh lân cận và trong khu vực Việt Nam – Lào – Campuchia. Ngoài ra, trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã xác định là Tây Nguyên sẽ tăng trưởng xanh và tăng tỷ lệ che phủ rừng. Cho nên, tôi cũng đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn, kiến nghị cho Gia Lai triển khai thí điểm về xây dựng tín chỉ cacbon để có nguồn lực đầu tư cho công tác trồng rừng.”
Đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn công tác của thành viên Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác của thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2023 về phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, công tác đối ngoại cũng như kết quả thực hiện các kết luận của Chính phủ tại các buổi làm việc với tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh Sơn nêu rõ: Năm 2024 là năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, do đó, đề nghị tỉnh Gia Lai cần bám sát chủ đề của Chính phủ đã xác định với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo và hiệu quả bền vững” và tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn công tác của thành viên Chính phủ phát biểu chỉ đạo: “Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu; đồng thời tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và chung của cả nước. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cần tập trung triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, cần cụ thể hóa Quy hoạch của tỉnh, rà soát các quy hoạch, nhất là quy hoạch trọng tâm; kế hoạch sử dụng đất. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên để khai thác phát huy tốt các lợi thế vì Gia Lai là trung tâm trong khu vực và trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung giải quyết cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Về phía Bộ Ngoại giao sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Gia Lai trong hoạt động kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa và phát triển du lịch.
Đồng chí Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn công tác của thành viên Chính phủ nhấn mạnh: “Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, thương mại thế giới, kết nối thương mại, phát triển du lịch. Đối với vấn đề thúc đẩy đối tác thương mại của đất nước ta cũng như của Gia Lai hợp tác với các nước bạn Campuchia, Lào trên nhiều lĩnh vực và giữ vai trò quan trọng trong khu vực. Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao giữ vai trò là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, triển khai các chương trình, dự án giới thiệu về Gia lai hoặc mời tỉnh Gia Lai tham gia các chương trình hợp tác không chỉ với các nước làng giềng mà các đối tác quan trọng của nước ta. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai có các mặt hàng nông sản, hàng hóa cây công nghiệp. Ngoài việc chế biến sản phẩm thì Bộ Ngoại giao sẽ kết nối cho tỉnh trong việc tiêu thụ sản phẩm.”
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn – Trưởng Đoàn công tác của thành viên Chính phủ cũng đề nghị các đơn vị của các bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thể chế đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Gia Lai để có cơ sở cho địa phương triển khai thực hiện. Thống nhất với kiến nghị của tỉnh Gia Lai về tầm quan trọng của tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Đoàn công tác sẽ báo cáo Chính phủ để nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai sớm triển khai thực hiện./.
Đức Hải – Thanh Sáng