Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa nhằm sớm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống; đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khi điều hành Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai Luật, Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào sáng nay (ngày 7.3) tại Nhà Quốc hội. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Văn Đạt – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo đó, thông qua các báo cáo, tham luận của Quốc hội và Chính phủ cùng các ý kiến phát biểu thảo luận của các cơ quan Trung ương, khối hành chính, khối tư pháp, các tổ chức chính trị – xã hội, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện cơ quan lãnh đạo hành chính, cơ quan dân cử ở một số địa phương tại Hội nghị đã cho thấy rõ những chuyển biến tích cực trong công tác triển khai 19 luật, nghị quyết vừa được Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua, nhất là sau thành công của Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất. Các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về mặt tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật, nghị quyết.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV nhằm thực hiện kết luận của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất, thực hiện cho được chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh. Tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, đảm bảo thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kết quả triển khai thi hành luật, nghị quyết rất đáng ghi nhận, tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu. Khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn, đặc biệt nhiều luật của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có số lượng điều luật, nội dung giao Chính phủ, các cơ quan vừa nhiều, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ. Do đó, việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan. Cùng với nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, của các tổ chức chính trị – xã hội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan cần nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa nhằm sớm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn những vấn đề được trao đổi tại Hội nghị này sẽ trở thành bài học kinh nghiệm quý, những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp, qua đó để công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân; cùng với tập trung triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh./.
Ngô Thanh – Ksor Tuối
