Chư Sê triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Cập nhật 04/3/2024, 16:03:07

Để chủ động phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô 2023-2024; hiện nay các ngành chức năng, chủ rừng trên địa bàn huyện Chư Sê đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; đặc biệt là xác định các trọng điểm dễ xảy ra cháy để khoanh vùng, đốt trước có điều khiển nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Bước vào cao điểm mùa khô, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê đã kiện toàn lại 7 tổ quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm cháy. Đồng thời tiến hành đốt trước có điều khiển quanh diện tích hơn 400 ha rừng trồng và rừng tự nhiên có nguy cơ xảy ra cháy cao tại địa bàn 3 xã: Bar Maih, Ayun và H’Bông.

Ông Đinh Mạnh Phong – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê cho biết: “Đến mùa khô thì vật liệu cháy rất là nhiều, cho nên khi chúng ta đốt trước có điều khiển thì sẽ giảm vật liệu cháy, không xảy ra cháy lớn; từ đó mình giữ được hiện trạng rừng ổn định hơn.”

Anh Đinh Chang – Tổ trưởng Tổ Quản lý, bảo vệ rừng làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê nói: “Tổ bảo vệ rừng của mình thì kiểm soát nếu có cháy thì báo bên trạm kiểm lâm để cùng dập lửa.”

Qua rà soát, huyện Chư Sê hiện có hơn 829 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Để phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện và Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng 8 xã cũng như 2 đơn vị chủ rừng. Đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng và hậu cần để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi không may có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Thái Thượng Hải – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê trao đổi: “Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với các lực lượng của xã trực 24/24h tại các vùng trọng điểm cháy. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, nhất là Công an huyện để mà tổ chức kiểm tra các Ban Chỉ huy PCCCR của các chủ rừng và UBND cấp xã. Đồng thời chỉ đạo nghiêm túc kiểm lâm địa bàn kiện toàn lại các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng khi có tình huống cháy rừng xảy ra.”

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô đang được cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tại huyện Chư Sê triển khai đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn lửa rừng. Tuyệt đối không đốt lửa nấu nướng khi săn bắt, hái lượm lâm sản rừng cũng như không đốt nương làm rẫy; điều này rất dễ dẫn đến cháy lan vào rừng.

Đoàn Bình – Minh Trung

Trả lời