Đức Cơ chủ động phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Cập nhật 27/2/2024, 10:02:50

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua đã làm nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nguy cơ xảy ra cháy cao. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cao điểm mùa khô năm nay, chính quyền các địa phương, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Phóng sự ghi nhận tại huyện biên giới Đức Cơ.

Được giao quản lý hơn 14.900 ha rừng phòng hộ, rừng trồng và rừng sản xuất dọc tuyến biên giới; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đang phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện, chủ động khoanh vùng, đốt trước có điều khiển tất cả các địa điểm dễ xảy ra cháy nhằm giảm vật liệu cháy.

Ông Lý Việt Nam – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ nói: “Chúng tôi đã đi đốt trước có điều khiển nhiều vị trí có khả năng xảy ra cháy lớn, có khả năng gây hại cho cây rừng. Tới thời điểm này, những vị trí đó nên hầu như các vật liệu cháy đã giảm, mức độ đe dọa tới cây rừng cũng ít đi, có khả năng chúng tôi sẽ khống chế nếu xảy ra cháy.

Huyện Đức Cơ có tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 72.186 ha, trong đó đất quy hoạch lâm nghiệp gần 17.335 ha. Qua rà soát, hiện nay, tại địa phương có 6 địa điểm trọng điểm cháy với tổng diện tích rừng dễ cháy và rất dễ cháy là hơn 2.000 ha; tập trung tại các tiểu khu thuộc địa phận các xã: Ia Din, Ia Kriêng, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom và Ia Lang. Để chủ động phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô năm nay, huyện Đức Cơ đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống cháy rừng các cấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng và hậu cần sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Đặng Việt Hùng – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ trao đổi: “Thành lập, rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã. Ban Chỉ huy cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng theo dõi về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND huyện đã triển khai phương án “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và lực lượng tại chỗ. Về công tác phối hợp thì các lực lượng, kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng, UBND các xã thường xuyên trao đổi, thông tin nắm bắt với nhau, duy trì chặt chẽ.”

Đại úy Nguyễn Xuân Nam – Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ cho biết: “Tăng cường phối hợp với các lực lượng trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu có khả năng liên quan đến cháy; đặc biệt là các khu vực liên quan đến nương rẫy của người dân ở sát khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa và triển khai tốt các biện pháp phòng, chống cháy.”

Đặc biệt hiện nay, chính quyền các địa phương, đơn vị chức năng và chủ rừng trên địa bàn huyện Đức Cơ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân sống gần rừng nâng cao nhận thức; tuyệt đối không đốt nương rẫy và cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống cháy rừng.

Đoàn Bình – Duy Linh

Trả lời