Chị Amanh – Nhiều sáng tạo trong phong trào gây quỹ, giúp chị em thoát nghèo

Cập nhật 23/2/2024, 15:02:38

Làng Pơ Nang là một trong những làng đặc biệt khó khăn ở xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Làng hiện có 365 hộ, trong đó có đến 79 hộ nghèo và 106 hộ cận nghèo. Trăn trở trước cuộc sống của bà con ở địa phương còn nghèo khó, trong nhiều năm qua, chị Amanh cùng nhiều hội viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kon Thụp đã có nhiều cách làm hay nhằm gây quỹ để giúp đỡ chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, gia đình chị Amanh cũng thuộc diện hộ nghèo như rất nhiều chị em khác ở làng Pơ Nang. Nhưng với quyết tâm không để cái nghèo đeo bám mãi, chị Amanh đã mạnh dạn vay vốn hỗ trợ từ Hội LHPN xã Kon Thụp để đầu tư tái canh cà phê, nuôi dê, nuôi bò…Nhờ biết cách dành dụm, tích lũy và tái đầu tư, kinh tế gia đình chị ngày một khá giả.

Bà Hnhen – Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Bản thân chị Amanh cũng đã có rất nhiều phấn đấu để vươn lên thoát nghèo, thứ hai nữa là chị cũng rất là tích cực tham gia các phong trào phụ nữ ở địa phương, như các câu lạc bộ, các mô hình của làng. Chị Amanh làm rất tốt, nên chị cũng tích cực vận động các chị em khác tham gia làm theo, nhờ đó trong năm vừa qua chị Amanh cũng nhận được biểu dương của các cấp Hội.”

Từ kinh nghiệm của bản thân, chị Amanh tích cực vận động, tuyên truyền để chị em trong làng cùng nỗ lực phấn đấu. Bằng rất nhiều cách khác nhau như: Tận dụng đất trống của làng để trồng mì, trồng cà phê gây quỹ, lập “Kho thóc tình thương” để giúp đỡ nhau trong mùa giáp hạt; mua sắm chén, dĩa, khung rạp để cho thuê, phục vụ các đám, tiệc trong làng.., chị Amanh cùng chị em hội viên Chi hội Phụ nữ làng Pơ Nang đã xây dựng được rất nhiều nguồn quỹ khác nhau để sinh hoạt. Từ nguồn quỹ này, rất nhiều hộ gia đình đã được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế. Khi cùng nghĩ cách làm kinh tế để gây quỹ, chị em làng Pơ Nang ngày càng đoàn kết, biết động viên, chỉ bảo nhau cách làm hay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Amanh – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bày tỏ: “Cảm ơn các tổ chức Hội đã quan tâm đến không chỉ riêng tôi mà nhiều chị em ở làng Pơ Nang, nhờ đó nhiều chị em đã biết cách gây quỹ, tiết kiệm để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Từ chỗ biết cách làm, tôi cũng cố gắng vận động chị em cùng nhau làm để thoát nghèo.”

Điều đáng quý ở chị Amanh không chỉ là tinh thần chịu thương, chịu khó, biết cách dành dụm, làm kinh tế giỏi, mà còn là tinh thần vì tập thể. Làng Pơ Nang còn rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cộng với rất nhiều cách gây quỹ sáng tạo, hiệu quả…một ngày không xa đời sống của chị em làng Pơ Nang nhất định sẽ thay đổi, tiến bộ.

Trương Trang – Minh Trung

Trả lời