Cùng với các cấp, các ngành và phụ nữ trong toàn tỉnh, 05 năm qua, phụ nữ TP.Pleiku đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, hội viên ở các cấp hội. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN TP.Pleiku đã được lồng ghép trong thực hiện 2 phong trào và 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội; từ đó mang lại những kết quả thiết thực góp phần xây dựng TP.Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung ngày càng phát triển.

Các cấp Hội phụ nữ thành phố PleiKu rất tích cực trong phong trào thi đua
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, trong thành tựu chung về xóa đói giảm nghèo của thành phố, Hội phụ nữ các cấp và các tầng lớp phụ nữ rất tự hào về những nỗ lực đóng góp của mình qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn được phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục, mang tính thiết thực; trong đó nổi bật là các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… Với phương châm “Người có giúp người khó, người khó ít giúp người khó nhiều, và ai có gì giúp nấy”; trong 05 năm qua, toàn thành phố đã giúp cho 3.141 lượt hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ dưới các hình thức hỗ trợ và giúp nhau ngày công, cây con giống, vay không tính lãi; đồng thời chú trọng hoạt động tín chấp cho hội viên phụ nữ vay vốn từ Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho chị em có vốn phát triển sản xuất. Tuy nhiên hơn hết vẫn là sự nỗ lực và ý chí vươn lên thoát nghèo của bản thân mỗi phụ nữ.
Chị Đinh Thị Bình, Chi hội phụ nữ thôn 8, xã An Phú, TP.Pleiku chia sẻ: “Bản thân tôi về phát triển kinh tế thì cũng từ nhỏ đi lên mà không ngại khó, ngại khổ. Chị em phụ nữ trong thôn 8 này thì nay kinh tế đã phát triển hơn trước rất nhiều, đời sống dần được nâng cao hơn”.
Để phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, thu hút nhiều đối tượng phụ nữ tham gia, nhiều mô hình mới cũng đã được triển khai phù hợp, hiệu quả và có sức lan tỏa như: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn tiết kiệm”… Với nhiều đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước; các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp trong toàn thành phố, đã thực sự đi vào cuộc sống tạo ra động lực tinh thần và vật chất mới để các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong sản xuất và công tác; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.
“Có thể nói kết quả mang lại từ các phong trào Thi đua yêu nước trong phụ nữ thành phố rất đáng ghi nhận, là tiền đề và góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và của tỉnh”,bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Pleiku nói.
Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của các tầng lớp phụ nữ và các cấp Hội phụ nữ, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó phát huy được nội lực, tinh thần lao động sáng tạo; đồng thời qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương ./.
Mỹ Tiến – Minh Trí