Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc làm đường giao thông nông thôn ở Chư Prông. Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được cán bộ, nhân dân thôn Tây Hồ, xã … Continue reading “Huyện Chưprông- địa phương điển hình về bê tông hóa giao thông nông thôn”

Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc làm đường giao thông nông thôn ở Chư Prông.
Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được cán bộ, nhân dân thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện ChưPrông tích cực tham gia. Đến nay, thôn đã làm hơn 4km đường giao thông bằng bê tông, kinh phí làm mỗi km hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng và 115 tấn xi măng, tương đương với 40% giá trị, còn lại nhân dân trong thôn đóng góp. Thôn Tây Hồ phấn đấu đến tháng 10 tới sẽ tiếp tục làm 425 m đường giao thông bằng bê tông để hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2015, 100% đường giao thông trong thôn được bê tông hóa. Sở dĩ việc chương trình này đạt kết quả cao là nhờ đội ngũ cán bộ thôn đã có những cách làm phù hợp, trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Ông Nguyễn Quang Vinh- Thôn Trưởng thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện ChưPrông nói: “Mỗi con đường thôn có cách huy động nhân dân đóng góp khác nhau và có kế hoạch làm từng con đường khác nhau. Trong quá trình làm, thôn đã phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Sau khi làm xong từng con đường, thôn đều công khai chi phí nên nhân dân rất đồng tình ủng hộ”.
Cũng như thôn Tây Hồ, hằng năm các thôn, làng khác trong xã Bàu Cạn đã tích cực đăng ký thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay, 60% đường giao thông trong xã được bê tông hóa, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đi lại, làm ăn, thông thương buôn bán cho người dân và góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở xã.
Ông Lê Thế Phương- Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện ChưPrông cho biết: “Cả hệ thống chính trị xã cùng vào cuộc trong quá trình triển khai chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Kể cả vào ban đêm, cán bộ xã xuống từng nhà để tuyên truyền, vận động giúp người dân nhận thức tốt về ý nghĩa của việc phát triển đường giao thông bằng bê tông. Làm xong đường, nhân dân rất phấn khởi, trẻ em vui chơi phấn khởi, hạn chế trộm cắp”.
Đặc biệt, từ khi có Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới thì chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn ở huyện Chưprông được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Điển hình trong năm 2014, toàn huyện đã kiên cố hóa 40km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng và dự kiến trong năm nay huyện tiếp tục thực hiện 28km.
Ông Từ Ngọc Thông- Phó Chủ tịch UBND huyện Chưprông nói: “ Sắp tới huyện sẽ tiếp tục phát huy nội lực để triển khai tốt các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương”.
Nhờ thực hiện tốt chương trình bê tông hóa đường giao thông đã góp phần tạo bộ mặt nông thôn nhiều địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa trong huyện Chưprông ngày càng khởi sắc. Theo đó, việc phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện cũng mang lại những kết quả tích cực./.
Hà Đức