TAND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2015) và 40 năm thành lập hệ thống TAND tỉnh Gia Lai (1975-2015)

Cập nhật 04/9/2015, 15:09:51

 Sáng ngày 4/9, TAND tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2015) và 40 năm thành lập hệ thống TAND tỉnh Gia Lai (1975-2015). Dự lễ kỉ niệm có các đồng chí: Nguyễn Sơn -Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; Phạm Đình Thu -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Gia Lai, Hoàng Công Lự -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT phụ trách UBND tỉnh, Rơ Lan Tuấn -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pă Sắc, nước CHDCND Lào và Tòa án Sơ cấp tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia. 

 

Đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Ngày 13/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành sắc lệnh thiết lập các Tòa án quân sự-Tiền thân của hệ thống TAND hiện nay. Từ đó ngày 13/9 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của hệ thống TAND Việt Nam. Quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống TAND trong 70 năm qua luôn gắn liền với quá trình hoàn thiện và củng cố bộ máy Nhà nước Việt Nam, gắn liền với tiến trình cải cách nền tư pháp quốc gia nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, luôn đề cao họat động bảo vệ quyền con người, quyền công dân-Một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội dân chủ, tiến bộ và văn minh. Hệ thống TAND luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đối với TAND tỉnh Gia Lai, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển đã không ngừng trưởng thành, hòan thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xứng đáng vào việc bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phụng công, Thủ pháp, Chí công, Vô tư” và đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Sơn -Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao  và đồng chí Phạm Đình Thu -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức hệ thống TAND tỉnh Gia Lai trong suốt 40 năm qua, góp phần vào thành tích chung của TAND Việt Nam. Đồng chí Phạm Đình Thu nhấn mạnh: Với vị trí trung tâm trong hệ thống tư pháp của nước nhà, cơ quan Tòa án phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế XHCN, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm, góp phần hiện thực các mục tiêu của công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai phát biểu: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống TAND tỉnh Gia Lai trong suốt 40 năm qua. Mong các đồng chí phát huy truyền thống vẻ vang của ngành để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, nhất là trên lĩnh vực cải cách tư pháp. Nhiệm vụ, trách nhiệm của hệ thống TAND là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Việc xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh, đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của cán bộ, công chức tòa án mà cần có sự quan tâm, chăm lo của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, chính quyền địa phương dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và sự ủng hộ của nhân dân. Với nhận thức như vậy, tôi đề nghị các đồng chí trên tinh thần cầu thị, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về mọi mặt hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐND tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát, góp phần bảo đảm tính đúng đắn trong hoạt động của các tòa án trong tỉnh”.

Nhân ngày lễ trọng đại này của ngành Tòa án, ông Đặng Phan Chung-Chánh án TAND tỉnh Gia Lai đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 đã được tặng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao; 39 cá nhân trong và ngoài hệ thống TAND tỉnh Gia Lai đã vinh dự được tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp tòa án”./.

 

Thiên Thanh -Thanh Sáng

Trả lời