Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư làm thay đổi căn bản ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV cho rằng cần có nhiều chương trình đầu tư thiết thực và hiệu quả hơn nữa cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong nhiệm kỳ 2010-2015, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ở tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tỉnh ủy đã chỉ đạo tập trung triển khai đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh cây nguyên liệu cho các nhà máy chế biến ở các huyện: Kbang, Kông Chro, Ia Pa và Krông Pa… Thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình quốc gia, các nguồn vốn giảm nghèo nên đã tạo chuyển biến cơ bản về phát triển kinh tế- xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt, từng bước nâng cao mức sống người dân. Hệ thống an sinh xã hội phát triển đa dạng, ngày càng mở rộng và có hiệu quả. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt, GDP bình quân đầu người năm 2015 gấp 2,64 lần so với năm 2010. Các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 3,18% (tiêu chí giai đoạn 2011 – 2015), từ 27,56% (năm 2010) giảm xuống còn 11,67% (năm 2015), đạt chỉ tiêu Đại hội XIV. Công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trên thực tế ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Rơ Mah Thuyên- Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện nói: “Ở xã Ayun Hạ hiện nay một số gia đình còn thiếu đất sản xuất, nhiều hộ khó khăn về nước sinh hoạt, đời sống bà con còn khó khăn. Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư để phát triển ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Ông Trần Doãn Đỏ- xã An Thành, huyện Đakpơ nêu ý kiến: “Cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã còn cao”.
Một trong những vấn đề đặt ra nhiều khó khăn trong những năm qua đó là làm thế nào để giảm tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để giải được bài toán này cần tiếp tục huy động triển khai nhiều nhiều chính sách, chương trình thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng vùng.
Ông Từ Ngọc Thông- Phó Chủ tịch UBND huyện Chưprông cho biết: “Những năm qua, ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện có sự phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư phát triển khu vực này còn hạn chế, mong tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ vốn”.
Trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định, trong nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tạo mọi điều kiện phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nông thôn, các ngành nghề truyền thống. Tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã gắn phát triển giao thông với kinh tế nông thôn, các điểm dân cư. Cải thiện đời sống mọi mặt của nông dân, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu- nghèo, khoảng cách về mức sống giữa các vùng. Thực hiện tốt chính sách đưa sinh viên về địa phương làm cán bộ nòng cốt ở cơ sở; lồng ghép các chương trình, dự án để tăng nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đồng lực để làm thay đổi một cách căn bản ở vùng nông thôn./.
Hà Đức – R’Piên