Những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật 02/2/2024, 06:02:30

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quý báu, cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và Nhân dân ta để làm nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh, hạnh phúc. Tại Gia Lai, nhiều tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm sáng tạo và thiết thực nên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo sức lan toả tích cực.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá Đảng bộ huyện Ia Grai xác định khi triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Nhờ vậy, huyện đã cải thiện đáng kể chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh; đặc biệt trong năm 2022, Ia Grai đứng thứ nhất trong khối 17 huyện, thị xã thành phố của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Ông Lê Ngọc Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nói: “Huyện xem việc cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, theo đó đã triển khai nhiều giải pháp như chỉ đạo các phòng, ban của huyện phối hợp với Bưu điện huyện để làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính và tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các phòng, ban, các xã, thị trấn trong huyện.”

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Đặc biệt là triển khai các chương trình hành động cụ thể, thực hiện thực chất, hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân… từ đó đã khắc phục được những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bức xúc; được nhân dân đồng thuận và đánh giá cao.

Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện cho biết: “Từ việc “tự soi, tự sửa” này thì trách nhiệm, công việc của từng cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu được nâng lên; công việc được giải quyết tốt hơn, nhanh hơn; những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm đến tất cả các lĩnh vực, kể cả thực hiện nhiệm vụ đến đạo đức, lối sống thì được từng tập thể, từng cá nhân xem vào đó để “tự soi, tự sửa”, tự khắc phục. Từ những kết quả đạt được trên thì tạo được lòng tin trong cá bộ đảng viên, quần chúng nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.”

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đã trở thành nền tảng tinh thần, là điểm tựa vững chắc để tiếp tục củng cố, phát huy hơn nữa hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại Gia Lai,góp phần vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Võ Hoàng Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai trao đổi: “Thời gian tới, để triển khai hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và nội dung chuyên đề sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó, xác định rõ từng nội dung trọng tâm, khâu đột phá để giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…”

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những mô hình tốt, những cách làm sáng tạo, hiệu quả để góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện thiết tha của Bác./.

Hà Đức – R’Piên

 

Trả lời