Gia Lai chăm lo giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 07/2/2024, 20:02:30

Một mùa Xuân mới đã về trên khắp mọi miền đất nước. Nhìn lại một năm qua, dù khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, song bức tranh Giáo dục của tỉnh Gia Lai đã có thêm những gam màu tươi mới, những bước đi vững chắc trên con đường đổi mới, trong đó lĩnh vực giáo dục vùng dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo đặc biệt về mọi mặt với những kết quả đáng phấn khởi.

Khởi đầu năm học mới 2023-2024, ngành Giáo dục Gia Lai vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai – một điểm sáng trong hệ thống giáo dục của tỉnh với hơn 30 năm thành lập, hàng nghìn học sinh con em đồng bào các dân tộc từ đây đã trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung đã thể hiện tư duy chiến lược và sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước ta. Nếu làm tốt công tác phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tạo tiền đề rất quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác trong tương lai.

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu: “Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là một khâu đột phá, nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững của tỉnh. Tôi đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của Gia Lai nói chung và hỗ trợ  giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cùng nhau xây dựng cho được môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc trong sự sáng tạo vì tương lai tốt đẹp của các em học sinh.”

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất để triển khai hiệu quả chính sách giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai là đẩy mạnh xây dựng và củng cố hệ thống các trường dân tộc nội trú và bán trú. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú và 22 trường phổ thông dân tộc bán trú, 27 trường phổ thông có học sinh bán trú. Đây chính là cánh cửa mở ra tương lai cho biết bao học sinh dân tộc thiểu số trên hành trình khám phá tri thức.

Em Rơ Châm Thy – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai bày tỏ: “Em học ở môi trường nội trú được 3 năm rồi, dù xa nhà nhưng em vẫn rất nỗ lực để đạt được học sinh giỏi. Ở đây thầy cô luôn dìu dắt giúp đỡ em, bạn bè thì thân thiện, hòa đồng.”

Thầy giáo Nguyễn Quang Tưởng – Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai cho biết: “Nhà trường đã xây dựng nhiều nội dung giáo dục đặc thù, trong đó văn hóa vùng miền của các dân tộc học tại đây nhà trường đặt trọng tâm. Năm 2024 trường xây dựng ngày hội văn hóa với điểm nhấn là làm sao xây dựng được một môi trường hạnh phúc, các em phải được ăn ngon, ngủ ngon, học tập vui tươi, tạo ra một không khí gần gũi giữa thầy và trò.”

Với đặc thù của tỉnh Gia Lai có hơn 45% học sinh dân tộc thiểu số, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tạo cơ hội thuận lợi cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng.

Ông Lê Duy Định – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trao đổi: “Năm 2024 ngành tập trung đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, nâng cao chất lượng dạy tiếng dân tộc đối với học sinh phổ thông. Ngành cũng tập trung mở rộng quy mô đào tạo các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở cấp tỉnh, cấp huyện để làm sao đến hết nhiệm kỳ chất lượng giáo dục dân tộc của tỉnh sẽ được nâng lên một bước.”

Với sự quan tâm đầu tư và các chính sách hỗ trợ đặc thù, giáo dục vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều bước chuyển đáng mừng, là khâu đột phá trong phát triển nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục – đào tạo giữa các vùng trong tỉnh

Kim Châu – Ksor Tuối

Trả lời