Trại giam Gia Trung công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Cập nhật 31/8/2015, 16:08:30

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, cùng với các trại giam trong cả nước, Trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước. 

Trong đợt này Trại giam Gia Trung có 448 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá. Đây là trại giam có số lượng phạm nhân được  đặc xá đông thứ nhì toàn quốc, sau Trại giam Thủ Đức. Theo thống kê, trong tổng số 448 phạm nhân được xét có 133 phạm nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, 6 phạm nhân chịu án tù chung thân.

Đại tá Nguyễn Đình Ba – Giám thị Trại giam Gia Trung nói: “Quyết định đặc xá cho những người cải tạo tốt đó là cái nhìn nhân văn của Đảng, Nhà nước, của nhân dân. Đó cũng là động lực thúc đẩy niềm tin, sự hướng thiện cho hơn 3.500 phạm nhân đang cải tạo tại trại giam. Xin thay mặt hội đồng đặc xá trại giam Gia Trung chúc mừng 448 phạm nhân được đặc xá lần này. Chúng tôi rất mong những người được đặc xá lần này luôn phát huy những cái đã học tập, rèn luyện phấn đấu cải tạo, vươn lên để làm người lương thiện, sớm ổn định cuộc sống. Qua đây cũng mong các cơ quan, ban ngành, các cấp chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm, tạo điều kiện để những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng”.

Trong số 448 phạm nhân được đặc xá năm 2015 tại trại giam Gia Trung có anh Nguyễn Quốc Thành lãnh án chung thân với tội danh giết người. Do quá trình cải tạo tốt, Thành được giảm án 5 lần, lần cuối cùng anh được giảm án 15 tháng. Niềm vui thực sự vỡ òa khi Thanh được nằm trong danh sách đặc xá lần này. Anh phấn khởi nói: “Được xét đặc xá lần này tôi rất phấn khởi. Tôi cảm ơn cán bộ, ban giám thị trại giam Gia Trung đã tạo điều kiện giúp tôi cải tạo tốt được như ngày hôm nay. Sau khi về tôi sẽ cố gắng trở thành công dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội”.

Nhân dịp 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9 nên năm nay số lượng phạm nhân được đặc xá đông nhất: 18.298 người ở tất cả các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc. Đặc xá tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người đã từng phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Cũng như các lần đặc xá trước đây, quá trình xét, quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Gia Trung được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và đảm bảo dân chủ. Trước khi các phạm nhân được đặc xá trở về địa phương, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân thông qua việc tuyên tuyền kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, tư vấn giới thiệu việc làm. 

Đại tá Nguyễn Bá Thăng – Phó giám thị trại giam Gia Trung cho biết: “ Để chuẩn bị tốt cho chương trình đặc xá, ban giám thị trại giam đã tổ chức học tập tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, nhất là các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, nghề nghiệp để họ trở về đời thường tự tin hơn. Đơn vị cũng chú trọng việc trang bị các lớp học tập chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương để họ an tâm làm ăn, sinh sống, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Qua thống kê sơ bộ, tỉ lệ người được đặc xá tái phạm rất thấp, nếu tính trung bình giai đoạn 2002-2012 thì khoảng 3,02% nhưng hiện đã giảm theo chiều hướng dưới 1%. Đây là tín hiệu vui trong công tác giúp đỡ người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho những người được đặc xá, Trại giam Gia Trung còn bố trí phương tiện, cấp tiền và tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để họ trở về đoàn tụ với gia đình và  đón Quốc khánh 2/9. Mỗi phạm nhân có một hoàn cảnh khác nhau và con đường phạm tội trước đây cũng khác nhau, nhưng hôm nay, họ cùng có chung niềm vui, đó là được ra tù trước thời hạn sau những tháng ngày cải tạo tốt. Cơ hội và con đường để họ làm lại cuộc đời đang ở phía trước. Nhưng chắc chắn, đây sẽ là ngày đáng nhớ ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của họ./.

 

 

Thu Thủy – R’Piên

Trả lời