Qua rà soát, xét duyệt, tỉnh Gia Lai có 27 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và tạm đình chỉ thi hành án có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xét đề nghị đặc xá nhân kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Để những người từng một thời lầm lỗi trở về sớm hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên làm ăn lương thiện, bên cạnh sự đồng hành quan tâm của gia đình thì rất cần sự chung tay hỗ trợ, giúp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Là 1 trong số 21 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam T20, Công an tỉnh Gia Lai được xét đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn, sau khi được trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng, một trong những mong muốn lớn nhất của phạm nhân Ngô Văn Trọng là sớm có được một việc làm và thu nhập ổn định để chăm lo cho các con, qua đó từng bước bù đắp lại lỗi lầm của mình.
Phạm nhân Ngô Văn Trọng nói: “Sau khi được đặc xá trở về địa phương, tôi cũng muốn được chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội quan tâm giúp đỡ, cho vay vốn để tôi có thể làm ăn lương thiện, kiếm tiền chăm lo cho 3 đứa con của mình”.
Nhân kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyết định của Chủ tịch nước và văn bản hướng dẫn của Hội đồng đặc xá Trung Ương, tỉnh Gia Lai đã họp, xét duyệt và đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn cho 27 phạm nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có 25 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ của Công an tỉnh, Công an các địa phương và 2 trường hợp đang tạm đình chỉ thi hành án.
Thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an, đồng thời tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về địa phương sớm xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, đảm bảo kịp thời các quyền công dân, Công an tỉnh Gia Lai là đơn vị đầu tiên trên cả nước đang khẩn trương triển khai điểm công tác đăng ký thường trú và cấp phát Chứng minh nhân dân cho những người được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9/2015.
Thượng tá Mai Kim Huân-Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm nay để cải cách thủ tục hành chính trong ngành Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương và các phòng nghiệp vụ về việc đối với những phạm nhân ngay cả ở Công an tỉnh và Trại Gia Trung, Bộ Công an, những trường hợp nào có nhu cầu đăng ký hộ khẩu tại địa phương thì đăng ký, ngoài ra đối với các phạm nhân có nhu cầu làm chứng minh thì các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương sẽ tiến hành thu thập thông tin, làm các thủ tục theo quy định trước thời gian đặc xá để ngày công bố Quyết định tổ chức trao cho các phạm nhân, công bố địa chỉ để các đối tượng về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng”.
Cuối tháng 8 này, các Trại tạm giam, Trại giam sẽ tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Khi thời gian được trở về đoàn tụ cùng người thân, gia đình, hòa nhập cộng đồng đang đến từng ngày thì để những người từng lầm lỗi có thể vượt qua mặc cảm, vươn lên tu chí làm ăn rất cần sự đồng hành hỗ trợ, giúp sức của cả cộng đồng xã hội không chỉ về vật chất mà cả chỗ dựa về tinh thần.
“Trong quá trình phạm nhân được đặc xá tha tù trở về địa phương còn nhiều bỡ ngỡ nên đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương các tổ chức kinh tế-xã hội, địa phương, gia đình cùng chung tay giúp đỡ đặc biệt đối với những đối tượng này. Theo Nghị định 80 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi tiếp tục làm các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể phối hợp tư vấn pháp lý, việc làm, tạo điều kiện cho vay vốn để người ta có điều kiện ổn định cuộc sống, làm ăn sinh sống, sớm hòa nhập cộng đồng. Các tổ chức kinh tế-xã hội cần động viên, thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình người ta, lập kế hoạch cho vay vốn, tạo việc làm nhằm giúp họ trở thành người lương thiện, hòa nhập cộng đồng”, Thượng tá Mai Kim Huân-Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai nói.
Có thể nói, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ của người thân, gia đình, các cấp, ngành, cộng đồng xã hội thì rất cần sự nỗ lực vượt lên chính mình của những người từng một thời lầm lỗi, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất việc mắc phải những sai lầm trong quá khứ và phấn đấu trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội./.
Thiên Thanh – Duy Linh