Nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hiện tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố đã nhập lượng hàng hoá đa dạng phong phú, góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo cơ hội để người dân yên tâm khi mua sắm trong dịp Tết.
Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Pleiku và một số tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố cho thấy, không khí mua sắm nhộn nhịp với đầy đủ các mặt hàng phong phú và đa dạng. Để đáp ứng thị trường tiêu dùng Tết Giáp Thìn năm nay, các cửa hành kinh doanh đã ký cam kết với nhà sản xuất, phân phối từ rất sớm để đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hoá và tăng số lượng nhập về để hưởng mức chiết khấu ưu đãi. Từ đó, góp phần không nhỏ trong việc bình ổn giá cả, đặc biệt là đối với các mặt hàng khi càng cận Tết, sức mua càng tăng cao như: quần áo, mỹ phẩm, bánh kẹo, hàng khô, nước giải khát, rượu bia, và thực phẩm tươi sống…
Chị Vũ Thị Nhi – TDP 5 – phường Ia Kring, TP. Pleiku chia sẻ: “Hàng hóa năm nay rất đa dạng và phong phú, mẫu mã đẹp và bắt mắt, giá cả cũng hợp lý, phải chăng, không có sự biến động nhiều. Đặc biệt là có nhiều mặt hàng phục vụ Tết còn được áp dụng chương trình giảm giá, cho nên là người dân cũng rất là yên tâm và cũng giúp tiết giảm chi tiêu trong mua sắm Tết.”
TP Pleiku là địa phương có nhiều doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng với số lượng hàng hóa lớn và phong phú. Vì vậy, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các huyện lân cận cũng ưu tiên lựa chọn thành phố Pleiku để mua sắm Tết. Tuy nhiên, việc mua sắm trong thời điểm này cũng trở thành mối lo ngại của không ít người tiêu dùng trước tình trạng hàng kém chất lượng trà trộn. Vì vậy, các cửa hàng kinh doanh đã lựa chọn các sản phẩm đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, có thương hiệu, tem mác rõ ràng…và ứng dụng công nghệ số vào chương trình khuyến mãi, hỗ trợ giao hàng tận nơi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phường Hoa Lư, TP. Pleiku nói: “Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng thiết yếu lớn của người dân trên địa bàn, cửa hàng chúng tôi đã nhập rất nhiều các sản phẩm để phục vụ người dân, trong đó có các sản phẩm OCOP tại địa phương cũng được trưng bày và giới thiệu tới khách hàng. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo nguồn cung, cũng như bình ổn giá cả, cửa hàng đã làm việc với các đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm về số lượng hàng hóa nhằm nâng cao mức chiết khấu, dẫn tới giá cả thị trường bình ổn, một số mặt hàng được chiết khấu lớn cũng được cửa hàng thực hiện các chương trình ưu đãi, từ đó, tiết giảm trong chi tiêu cần thiết cho người dân.”
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá cả thị trường trong dịp lễ, Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, thành phố Pleiku đã triển khai Chương trình “Bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” áp dụng cho 11 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu với khoảng 44 đơn vị sản xuất, kinh doanh tham gia. Khối lượng hàng bình ổn giá chiếm từ 23% đến 31% nhu cầu thị trường. Đồng thời, thành phố cũng tích cực triển khai nhiều nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mở rộng đối tượng khách hàng, tận dụng cơ hội gia tăng sức mua như: Hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn áp dụng đa dạng hóa kênh bán hàng, nhất là việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội; Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức kết nối cung – cầu hàng hóa thông qua các hoạt động Lễ Hội dịp cuối năm; Tăng cường quảng bá thương hiệu, khuyến khích doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài tỉnh…
Ông Trần Tấn Quang – Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Pleiku cho biết: “Hiện tại, thành phố đã có 1 gian hàng để giới thiệu sản phẩm OCOP tại cổng khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình nhằm kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp, các hợp tác xã giới thiệu các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP tại các kênh thương mại điện tử và phối hợp quảng cáo tại các chương trình phát triển du lịch của 5 tỉnh, thành phố được tổ chức tại tỉnh Kon Tum.”
Bên cạnh việc triển khai công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán, thành phố Pleiku còn đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng, qua đó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.
Khánh Phượng – Duy Tín