Kông Chro gian nan với công tác giảm nghèo

Cập nhật 06/11/2013, 15:11:19

Có thể khẳng định rằng: thời gian qua, kết quả của công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hạn chế, nhất là đối với huyện vùng sâu Kông Chro khi mà điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí còn thấp thì việc giảm nghèo vẫn đang là một bài toán khó. Song bằng nhiều cách làm, giải pháp tích cực, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã và đang nỗ lực không ngừng để quyết tâm giảm nghèo một cách bền vững nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu của huyện cũng như của tỉnh đề ra.

 

Làng dân tộc BahNar ở huyện Kông Chro.

 

 

Đăk Pling là xã xa nhất của huyện Kông Chro, nằm cách trung tâm huyện gần 40 km. Những năm qua, từ nguồn vốn các Chương trình 134, 135, 168, 167 … bộ mặt của xã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đời sống của bà con nơi đây đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tâm sự với chúng tôi anh Đinh Văn Lênh-Làng Mèo nhỏ, xã Đăk Pling, Kông Chro, Gia Lai nói:“Gia đình tôi mới được tách hộ, không có tiền để bắc điện và làm nhà to hơn, đất sản xuất được ít nên chỉ đủ ăn thôi…”.

“Gia đình năm vừa rồi thu hoạch được 7 triệu tiền bắp lai nhưng mua gạo ăn hết rồi, vụ này lại mất mùa, dân khổ lắm. Nhà cũng được nhà nước cấp bò nhưng nó bị chết rồi…’’.Đó là lời giải bày tâm sự của chị Đinh Thị Dup-Làng T’Bưng, xã Đăk Pling, Kông Chro, Gia Lai.

Toàn xã có 349 hộ với  hơn 1.800 nhân khẩu, hiện nay xã có 173 hộ nghèo, chiếm trên 48,5%, số hộ cận nghèo là 44 hộ, chiếm 3,9%. Hàng năm, xã vẫn còn khoảng 15% số dân bị thiếu ăn trong thời kỳ giáp hạt, thường là những đối tượng người già neo đơn, gia đình không có lao động…Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đói nghèo được xác định là do trình độ dân trí còn thấp, bà con vẫn đang duy trì tập quán sản xuất lạc hậu, một bộ phận người dân còn tính ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không có ý chí tự vươn lên thoát nghèo.

Qua trao đổi ông Đinh Văn Cư-Chủ tịch UBND xã Đăk Pling, được biết biết:“Thứ nhất là do hàng nông sản vận chuyển không được thường xuyên, đường xá đi lại quá khó khăn, thứ hai là do trình độ dân trí còn thấp…giá cả nông sản của bà con bán ra thấp hơn các nơi khác”.

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững mỗi năm từ 4 – 5% hộ nghèo, Kông Chro đã và đang tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh triển khai đồng bộ các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn sao cho đúng đối tượng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân; chú trọng công tác giáo dục, y tế nhằm từng bước nâng cao dân trí, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ.. Tuy nhiên, bài toán thoát nghèo cho Kông Chro đang là trăn trở, vừa là thách thức từ nhiều năm nay của chính quyền địa phương.

Ông Văn Phú Thọ-Trưởng phòng LĐTB & XH, Phó Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết thêm:“Nói chung là đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhưng đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì còn nhiều bất cập do trình độ nhận thức….chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn sản xuất nhưng rất ít người biết áp dụng”.

Với điều kiện tự nhiên khó khăn, mặc dù chính quyền và nhân dân huyện Kông Chro đã cố gắng, song kết quả công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn cao, chiếm hơn 41,2%.  Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, vốn… qua đó bổ sung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Bích Thủy-Nhật Thành-Duy Linh

Trả lời