Cồng chiêng cuối tuần – Điểm đến hấp dẫn của các nghệ nhân và du khách

Cập nhật 10/1/2024, 06:01:50

Chính thức khởi động vào ngày 30/4 và 1/5/2022, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, “Cồng chiêng cuối tuần – Thưởng thức và trải nghiệm” bước đầu gặt hái được những thành công trong nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, kết hợp với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Được tổ chức vào tối thứ 7 hàng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, “Cồng chiêng cuối tuần” không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nghệ nhân mà cả du khách khi đến với phố núi Pleiku.

Đều đặn từ 19h đến 21h Thứ 7 hàng tuần, Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku lại rộn ràng ngân vang tiếng cồng, tiếng chiêng như mời gọi du khách muôn phương… Khai hội cho “Cồng chiêng cuối tuần” năm mới – 2024 là đoàn nghệ nhân người Bahnar đến từ xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. Âm vang cồng chiêng cùng sự mộc mạc, nhiệt thành với các tiết mục biểu diễn sâu lắng, da diết của đoàn nghệ nhân xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đã mở màn cho một năm mới vui tươi, dung dị và hết sức ý nghĩa. Đặc biệt, nhiều nghệ nhân lớn tuổi và các “nghệ nhân nhí” lần đầu tiên từ làng ra phố nên đã biễu diễn hết mình trước công chúng.

Chị Đinh Thị Diêm – Xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Em tới đây lần đầu tiên và rất hạnh phúc khi được biểu diễn tại TP. Pleiku.  Được giới thiệu văn hóa của đồng bào Bahnar, em cảm thấy rất vui, mọi người ủng hộ rất nhiều, em cảm thấy rất tự hào và vui mừng lắm.”

Chị Đinh Thị Phê – Xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ vui vẻ nói: “Lần đầu được tham gia chương trình, em cảm thấy rất vui. Em hy vọng những lần sau được biểu diễn nữa.”

Trong không gian tự nhiên thoáng đãng, đến với “Cồng chiêng cuối tuần – Thưởng thức và Trải nghiệm”, các nghệ nhân được thoải mái thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc mình một cách mộc mạc, tự nhiên như vốn có. Điều này cũng đã tạo nên một “sợi dây” nối dài, gắn kết giữa các nghệ nhân và du khách với những trải nghiệm khó quên đối với du khách khi đến với phố núi Pleiku. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất và người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung – Du khách TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Hôm nay mình rất có duyên được tham gia lễ hội cồng chiêng của đồng bào dân tộc ở đây. Mình thấy phong trào này rất ý nghĩa và có 1 sân chơi lành mạnh cho các thế hệ.”

Chị  Ga Hyun Kim – Du khách Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi đã được trải nghiệm văn hóa cồng chiêng của đồng bào Jrai ở Gia Lai tại một sự kiện văn hóa quốc tế năm ngoái. Đến Gia Lai công tác lần này, tôi lại có thêm may mắn khi được chiêm ngưỡng và trải nghiệm chương trình Cồng chiêng cuối tuần và được xem đồng bào Bahnar biểu diễn. Tôi thật sự ấn tượng với văn hóa cồng chiêng và bà con nơi đây. Đây là kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi về văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS Tây Nguyên – Gia Lai.”

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VH, TT & DL Gia Lai cho biết: “Chúng ta có 2 dân tộc chính là Jrai và Bahnar, chúng tôi đã luân phiên mời các đội cồng chiêng của 17 huyện, thị xã, thành phố đến đây thay nhau biểu diễn. Có những đơn vị khó khăn nhưng có những đơn vị nhiều hơn 1 lần về Pleiku biểu diễn. Nhìn chung sự xuất hiện của các nghệ nhân đã mang đến cho thành phố 1 diện mạo mới và âm thanh mới.”

Với 40 nghệ nhân biểu diễn vào tối Thứ 7 hàng tuần, “Cồng chiêng cuối tuần –  Thưởng thức và Trải nghiệm” mở ra một không gian ý nghĩa để những nghệ sĩ buôn làng có không gian thực hành di sản, thỏa sức sáng tạo và phát huy những giá trị di sản của dân tộc mình. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025, thúc đẩy ngành Du lịch của địa phương ngày càng khởi sắc.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Trả lời