Phát huy vai trò già làng và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 05/1/2024, 16:01:04

Phát huy vai trò già làng và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Rơ Châm Bung, năm nay gần tuổi 72, là một trong những già làng, người có uy tín của thị trấn Chư Prông. Phát huy vai trò của một già làng, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị tuyên truyền cho bà con thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự đóng góp tích cực của cá nhân ông Rơ Châm Bung và hệ thống chính trị thôn, hiện nay, bộ mặt Tổ dân phố 6 đã có nhiều đổi thay, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Rơ Châm Bung – Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông khẳng định: “Với vai trò là người uy tín, những năm qua tôi luôn tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế như trồng chăm sóc cà phê, hồ tiêu, trồng lúa để bà con có của ăn, của để, gia đình ấm no, hạnh phúc, xóa đói giảm nghèo, luôn đoàn kết xóm làng, vận động nhân dân không tranh chấp, mâu thuẫn, trộm cắp, gây mất an ninh trật tự công cộng khu dân cư”.

Ông Rơ Châm Bung chỉ là một trong số những điển hình già làng, người có uy tín của huyện. Hiện nay, huyện Chư Prông có 95 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những người có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng nhờ trình độ nhận thức tiến bộ, nắm rõ các phong tục tập quán, có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi, biết chăm lo, giúp đỡ mọi người xung quanh nên được bà con tín nhiệm. Chính vì vậy, để phát huy tốt vai trò, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của già làng, người có uy tín, hàng năm huyện Chư Prông tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng hòa giải, tuyên truyền vận động quần chúng cho người có uy tín.

Ông Kpuih Hồ Công Thông – Trưởng Ban dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 65 vị là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng như UBND huyện tổ chức gặp gỡ, tuyên dương những người uy tín. Trong thời gian qua, các vị già làng, người uy tín phát huy rất tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số trong chấp hành các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp Luật của Nhà nước, đặc biệt trong đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội”.

Năm 2023, những già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chư Prong đã tổ chức được 256 buổi tuyên truyền  về các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước với trên 17.839 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Hướng dẫn bà con  chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp được trên 830 triệu đồng, trên 1.200 ngày công để dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương… Vận động người dân cải tạo vườn tạp, đào hố rác tại các hộ gia đình, làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, ươm cây giống hoa giấy, cây chuỗi ngọc để trồng tại các con đường trên địa bàn xã; làm hàng rào trên trục đường Tỉnh lộ 665, di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ra xa nhà ở. Trong năm, huyện Chư Prong đã tiếp nhận 113 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Trong đó, các già làng, người có uy tín đã tham gia hòa giải thành 99 vụ việc.

Ông Đinh Văn Dũng –  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông trao đổi: “Chúng tôi động viên các già làng cùng với mặt trận, các đoàn thể, cấp ủy, chi bộ thôn làng hình thành các mô hình sản xuất như mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm, sản xuất trồng trọt chăn nuôi. Đã hình thành những cánh đồng lúa, trong đó có vai trò của già làng, điển hình là già làng Hlết ở làng Klăh, từ chỗ huyện làm mô hình mẫu cỡ khoảng 10ha thì đến nay già làng Hlết cùng với hội đoàn thể, chi bộ vận động làm được trên 100ha, bà con làm giống lúa 2 vụ hoặc già làng của làng Ongol hoặc là già làng Krông, già làng Blâm cũng là những mô hình để vận động con cháu học hành, loại bỏ tập tục tập quán lạc hậu, vận động đảm bảo an ninh chính trị. Có thể khẳng định vị trí già làng, người uy tín chúng tôi đánh giá rất là cao, là cơ sở để hình thành, cơ sở để vận động Chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng. Là cơ sở để vận động, thực hiện các mô hình để thay đổi nếp nghĩ trong đồng bào dân tộc tại chỗ. Là cơ sở để vận động các cháu nâng cao trình độ, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, ấm no hạnh phúc ở tại thôn, làng”.

Với những đóng góp tích cực của các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS  đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Rơ Lan Viện

Trả lời