Lớp học tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân truớc ngày trở về

Cập nhật 27/8/2015, 10:08:19

Cùng với các trại giam, trại tạm giam trên cả nước, những ngày qua, các lớp học tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân được xét đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 đã và đang được Trại giam Gia Trung, Bộ Công an đứng chân trên địa bàn tỉnh và Trại tạm giam T20, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức. Nhiều nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản được phổ biến, tư vấn đến các phạm nhân trước ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình, xã hội, qua đó góp phần hỗ trợ thuận lợi trong việc tái hòa nhập cộng đồng sau khi được đặc xá, hạn chế vi phạm và tái phạm.

 

Lớp học tái hòa nhập cộng đồng được Trại tạm giam T20 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và ngành chức năng tổ chức. Lớp có 21 phạm nhân của trại được xét đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 lần này thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau và con đường dẫn đến hành vi phạm tội cũng khác nhau. Trong số đó có những phạm nhân trong các năm qua bị cách ly khỏi đời sống xã hội vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Do vậy, những lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân trước ngày trở về là rất cần thiết.

Phạm nhân Rơ Com Trần Quang Thái cho biết:“Tôi vào đây vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Khi trở về tôi sẽ cố gắng chấp hành Luật giao thông cho tốt”.

“Qua chương trình này cung cấp cho em nhiều điều bổ ích khi về tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ là kiến thức pháp luật mà còn là chuyện đạo đức, ứng xử, vượt lên mặc cảm nữa. Phạm nhân Đặng Vũ Nam chia sẻ.

Để ngày trở về với gia đình và cộng đồng xã hội của các phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 năm nay không bị bỡ ngỡ, bên cạnh các nội quy và bài học đã được giáo dục trong quá trình chấp hành án, nhiều kiến thức pháp luật, vốn sống cũng được phổ biến một cách khái quát nhất qua lớp tái hòa nhập cộng đồng để các phạm nhân nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết trước khi về với xã hội.

Thượng úy Lê Anh Tuân – Đội phó phân trại giáo dục, Trại tạm giam T20, Công an tỉnh Gia Lai nói: “ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn kiến thức xin việc cho các phạm nhân… Bên cạnh đó còn tập trung phổ biến Luật cư trú, Luật Giao thông đường bộ…cho các phạm nhân để không bị bỡ ngỡ khi trở về với gia đình, xã hội”.

Ngày trở về đòan tụ cùng gia đình và hòa nhập cộng đồng xã hội đang đến gần. Hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được qua lớp tái hòa nhập cộng đồng sẽ góp phần giúp những người từng một thời lầm lỗi không bị bỡ ngỡ và thêm vững tin khi trở về… Được đặc xá tha tù trước thời hạn không chỉ là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt của các phạm nhân. Đây còn là mục tiêu để các phạm nhân khác tiếp tục học tập, cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách nhân đạo này của Đảng và Nhà nước, qua đó sớm hoàn lương, vươn lên thành người có ích./.

 

Thiên Thanh – Duy Linh

Trả lời