Giảm nghèo bền vững luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là chủ trương lớn, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Từ Đại hội XIII, Đảng ta chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Từ các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo, huyện Ia Grai tập trung các giải pháp tạo bước chuyển từ thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. “Không để ai bị bỏ lại phía sau” là quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị huyện Ia Grai để có được những “trái ngọt” trên hành trình giảm nghèo bền vững.
Là 1 trong 44 hộ ở xã thoát nghèo trong năm 2022, anh Hưnh vừa được chọn làm Nhóm trưởng Nhóm phát triển cộng đồng ở làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai. Đây là dự án mới được xã Ia Hrung triển khai trong năm 2023 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhóm có 4 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 8,5 triệu đồng để có sinh kế và điều kiện phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi. Thông qua dự án này, ngân sách Nhà nước hỗ trợ có điều kiện một phần, người dân, các tổ chức cùng chia sẻ trách nhiệm và chủ động trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
Anh Rơ Chăm Hưnh – Làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai chia sẻ: “Mấy năm trước mình cũng đã từng tham gia lớp học nghề bên Ủy ban xã đào tạo, từ đó về nhà thực hiện nuôi thử mấy con heo thấy tạm được. Nhờ chăn nuôi mỗi năm bán lo cho mấy đứa con học, cũng đỡ một phần. Mình học được như nào mình chia sẻ cho bà con theo kinh nghiệm mình đã học, mình đã làm.”
Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện Ia Grai đã triển khai nhiều mô hình sinh kế, hỗ trợ về kỹ thuật, kiến thức, định hướng cách làm kinh tế cho từng hộ nghèo. Mỗi mô hình sinh kế được trao là gieo thêm niềm hy vọng, từ “chiếc cầu câu” này sẽ giúp nhiều hộ có điều kiện vượt qua khó khăn, sớm thoát nghèo bền vững.
Anh Rơ Châm Huyn – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai bày tỏ: “Gia đình tôi vừa rồi được hỗ trợ cây dâu nuôi tằm diện tích 8 sào. Tôi học hỏi kinh nghiệm đi trước để biết cách trồng, cách làm, phun thuốc để đảm bảo cho cây. Sang năm mình có mình mua giống nuôi, không có thì mình bán lá cho người ta.”

Ngoài hỗ trợ sinh kế, những năm qua, chương trình tín dụng chính sách xã hội cũng đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Ia Grai; đã tiếp sức cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện nguồn vốn để có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, con em có cơ hội tới trường.
Bà Trần Thị Hồng Nhung – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Grai cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai đã triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ 245 tỷ đồng với khoảng 10.600 khách hàng. Đặc biệt 3 chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo chiếm khoảng 60% dư nợ với khoảng 6000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn. Các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện có nguồn vốn để đầu tư sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.”
Theo thống kê, đến cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai còn 2.389 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,78% tổng số hộ toàn huyện, trong đó số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 79,36%. Vấn đề lớn nhất đặt ra đối với địa phương là tập trung các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai thông tin: “Huyện xác định giai đoạn này sẽ bước vào 1 giai đoạn thực hiện công tác giảm nghèo cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là 1 số tiêu chí sau chuẩn nghèo cao hơn so với giai đoạn trước. UBND huyện yêu cầu tất cả các địa phương phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội rà soát các đối tượng đã xác định là hộ nghèo năm 2022 trên cơ sở đó đánh gía thực chất thực trạng từng hộ nghèo một, hộ nghèo do thiếu về phương tiện, thiếu về đất đai, thiếu về lao động hay thiếu điều kiện sản xuất, cũng như một số hộ nghèo còn chây lười lao động.”
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn tiếp theo, huyện Ia Grai tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả mà các chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai, nhất là chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi. Đây là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và tinh thần khát vọng, ý chí vươn lên của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư để cánh cửa thoát nghèo luôn rộng mở.
Kim Châu – Quốc Linh – Viễn Khánh