Kinh tế Gia Lai – Bức tranh lạc quan, triển vọng

Cập nhật 31/12/2023, 10:12:06

Năm 2023, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn đan xen; từ đó tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện các giải pháp trên cơ sở huy động được nhiều nguồn lực, tiếp tục khai thác tốt tiềm năng nên giữ ổn định nền kinh tế, đặc biệt là đã duy trì đạt mức tăng trưởng một số chỉ tiêu quan trọng.

39.883 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt trong năm 2023, tăng 3,77% so với năm 2022.

Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 34.360 tỷ đồng, tăng 7,18% so với năm 2022.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 31.620tỷ đồng, tăng 9,45% so với năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.000 tỷ đồng, tăng 20,48% so với năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, tăng 3,03% so với năm 2022.

Đạt được những kết quả trên trong điều kiện không mấy thuận lợi do ảnh hưởng của hậu Covid-19, tình hình an ninh, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp càng cho thấy sự quyết tâm và sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai trong năm qua.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và sự đồng lòng của doanh nghiệp, người dân trong tỉnh nên cũng đạt được một số kết quả kinh tế. Thứ nhất là tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng, thể hiện qua con số trong năm 2023 các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là 41 dự án, tăng 19 dự án so với năm 2022, tăng 115% với tổng vốn đăng ký là 5.112 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2022. Giá trị xuất khẩu đạt 680 triệu USD do hơn 30 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi hơn 40 nước trên thế giới. Như vậy đạt được kết quả đó là trong năm 2023 tỉnh đã chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư tốt, do vậy bức tranh kinh tế của tỉnh cũng đạt nhiều chỉ tiêu.”

Với quan điểm nhất quán từ tỉnh đến cơ sở trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nên tiếp tục tạo được niềm tin, sự yên tâm đối với các nhà đầu tư về môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Gia Lai.

Ông Trần Quang Kiên – Giám đốc Nhà máy Đường An Khêcho biết: “Nhà máy Đường An Khê đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía ở khu vực phía Đông đã nhiều năm nay và đến nay chúng tôi và bà con nông dân đã có sự gắn bó rất chặt chẽ để tạo ra những giá trị kinh tế mang lại cuộc sống ngày càng ấm no hơn. Tôi đánh giá cao môi trường đầu tư ở đây, các cấp, các ngành luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ chúng tôi triển khai các chương trình phát triển xây dựng vùng nguyên liệu mía ở Đông Gia Lai.”

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2023 một số chỉ tiêu như: GRDP tổng sản phẩm, thu ngân sách của tỉnh không đạt so với chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, theo nhận định, trong năm 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh Gia Lai khi một số vướng mắc sẽ được tháo gỡ.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “Những chỉ tiêu năm 2023 không đạt thì năm 2024 tỉnh quyết tâm phải hoàn thành các chỉ tiêu này. Về GRDP chúng ta thấy rằng có những yếu tố tích cực trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Thứ nhất, đó là Quy hoạch tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Cuối 2023 sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là điều kiện để triển khai hàng loạt các dự án mà đang chờ cấp độ quy hoạch. Thứ hai đó là giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2023 những vướng mắc được tháo gỡ, 2024 tốc độ giải ngân sẽ đạt cao hơn năm 2023. Thứ ba là quy hoạch điện VIII đã được Chính phủ phê duyệt và hiện nay Thủ tướng đang xem xét để triển khai kế hoạch Quy hoạch điện VIII. Khi kế hoạch được ban hành thì hàng loạt các dự án sẽ được các nhà đầu tư triển khai. Do vậy tốc độ tăng trưởng khu vực II sẽ làm cho GRDP của tỉnh đạt chỉ tiêu đặt ra là 8,6%.”

Khó khăn, vướng mắc của năm 2023 được tháo gỡ, tỉnh Gia Lai tự tin bước sang năm mới 2024 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm then chốt thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó sẽ tiếp tục có những điểm sáng trong bức tranh kinh tế là một trong những niềm tự hào rất lớn của tỉnh Gia Lai bởi đã được thực hiện bằng cả tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức của nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Hồng Uyên – Viễn Khánh

Trả lời