Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện tiêu chí về giảm hộ nghèo tại mỗi địa phương. Với mục tiêu đặt ra, huyện Phú Thiện đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác này, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Những lớp học nghề như thế này thường xuyên được mở, duy trì lịch học và thực hành ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng xã Ia Ke, huyện Phú Thiện. Có thể học vào ban đêm nếu trùng với cao điểm mùa màng của nông dân, cũng có thể học vào những ngày cuối tuần hay khi công việc nhà nông đã hoàn tất. Học viên là những hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, người trong độ tuổi lao động. Ngoài những lớp học về kĩ thuật nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt, thì ngay cả những nghề như sửa chữa điện, máy móc…vẫn thu hút được học viên là phụ nữ.
Chị Kpah H’Nguy Thôn Plei Plock, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Mình học như này cũng thích lắm, vì mình biết cách xử lý khi điện trong nhà bị sự cố. Phụ nữ ở đây giống như trụ cột trong nhà, nên mình biết cách xử trí khi điện bị hư hỏng, mà không phải đợi chồng về hay những sự cố nhỏ tự làm được, không phải đi kêu thợ điện.”
Năm 2023, Phòng LĐ-TB& XH huyện Phú Thiện phối hợp mở 26 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tại các xã: Ia Ke, Ia Hiao, Ia Peng, Ia Piar. Trong đó, chủ yếu là các lớp về nâng cao năng lực trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa điện… và các lớp phi nông nghiệp cho khoảng 632 lao động, như sửa chữa máy nông nghiệp, dệt thổ cẩm, trình diễn cồng chiêng. Mỗi lớp đào tạo có thời gian từ 2-3 tháng, vừa kết hợp học lý thuyết và thực hành cho học viên, và được kết nối giúp những học viên có nhu cầu muốn phát triển nghề. Sau khi học nghề, nhiều hộ gia đình biết áp dụng kiến thức vào thực tế, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt.
Anh Siu Tiếng – Thôn Plei Plock, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện nói: “Mình học nghề điện thì đã sửa chữa lại được điện trong nhà cho nó bài bản hơn, phòng được nguy cơ tai nạn từ điện. Rồi cũng tham gia các lớp về trồng mì, trồng khoai, trồng lúa chất lượng cao nữa. Nhờ đó mà biết cách làm hơn, có hiệu quả hơn trước.”
Để công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đúng với nhu cầu học nghề của người dân, các ngành nghề được đào tạo phù hợp với thế mạnh của từng địa phương, hằng năm, huyện Phú Thiện đã ban hành các văn bản về việc khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể triển khai việc điều tra, khảo sát học nghề, việc làm, dựa vào kết quả điều tra cung cầu lao động để phân tích lực lượng lao động trong nhóm tuổi học nghề. Huyện phối hợp giới thiệu, giải quyết việc làm cho 1.890 lao động nông thôn, đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn các đoàn viên, hội viên nắm được nội dung trong công tác đào tạo nghề và tổ chức thực hiện.
Ông Vũ Tiến Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ke, huyện Phú Thiện cho biết: “Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đa đem lại hiệu quả về kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi tư duy làm nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Một số đã đi làm nghề ở các công ty. Từ đó mà tăng thu nhập, giảm được tỷ lệ đói nghèo trong dân. Cùng với đó, huyện cũng có những liên kết, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn.”

Bà Huỳnh Thị Tư – Trưởng phòng Lao động TB & XH huyện Phú Thiện trao đổi: “Phòng cũng đã tham mưu UBND huyện, xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn nhằm giúp cho họ có kiến thức về sản xuất. Cùng với các chương trình vay vốn, chúng tôi phối hợp tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.”
Cùng với các chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước được đưa đến vùng nông thôn khó khăn, đào tạo nghề cho lao động đang góp phần thiết thực hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nghèo, vùng đồng bào DTTS ở Phú Thiện. Qua đó, người lao động được lựa chọn và học những ngành, nghề phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được những kiến thức, kỹ năng đã học để áp dụng vào quá trình sản xuất đảm bảo hiệu quả, tạo được việc làm và tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Minh Lý – Ksor Tuối