Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2018. 5 năm qua, cùng với nỗ lực duy trì các tiêu chí của xã nông thôn mới và nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, địa phương còn tập trung nhiều nguồn lực nhằm phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt, từng bước tạo đà để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 theo lộ trình huyện Phú Thiện đã đề ra.
Được Nhà nước đầu tư 90%, Nhân dân đóng góp 10%, đường giao thông nông thôn đi vào khu dân cư và khu sản xuất ở thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 2 tháng nay… Với chiều dài hơn 300m, mặt đường tính cả lề rộng 7m, con đường của ý Đảng lòng dân đã đem lại diện mạo mới cho bức tranh nông thôn mới của thôn nói riêng và xã Ia Ake nói chung. Qua đó tạo khí thế phấn khởi để người dân chào đón năm mới 2024 với nhiều niềm vui và hy vọng tốt đẹp.
Anh Triệu Lương Bằng – Thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện nói: “Trước đây không chỉ bản thân tôi và nhiều người dân đi lại rất khó khăn, đường lầy lội, vận chuyển nông sản khó khăn. Từ ngày Nhà nước hỗ trợ làm đường, Nhà nước và Nhân dân cùng làm thì gia đình tôi cảm thấy sạch sẽ, đẹp thôn.”
Ông Đỗ Văn Hà – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Trước kia con đường nguyên thủy có 3,5 đến 4 m thôi. Được Nhà nước hỗ trợ cho 90% để làm con đường đây, đầu tiên Ban Nhân dân thôn và hệ thống chính trị thôn vận động bà con Nhân dân di dời hàng rào, hiến đất làm đường, di dời đường ống nước. Đường được bà con Nhân dân ủng hộ và hiện đã hoàn thành bà con đi lại thuận tiện, bà con rất phấn khởi.”
Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giúp người dân đi lại, giao thương, sinh hoạt thuận lợi, với đặc thù của địa phương có hơn 65% dân số là người DTTS, thời gian qua, xã Ia Ake đã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp triển khai nhiều mô hình nhằm giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ bò, dê sinh sản, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình, cộng với sự nỗ lực vươn lên không cam chịu nghèo khó của người dân, đến cuối năm 2023, xã Ia Ake có 452/532 hộ không còn là hộ cận nghèo và 32/110 hộ đã thoát nghèo. Nhờ được hỗ trợ 1 con bò sinh sản và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách thức chi tiêu hợp lý, gia đình chị Siu H’Dô xúc động khi không còn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã nữa.
Chị Siu H’Dô – Thôn Plei Plok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Em cảm ơn Nhà nước đã tặng em 1 con bò, giờ đang mang bầu rồi. Em cảm thấy hạnh phúc lắm. Hai vợ chồng đi làm thuê, kiếm tiền có tiền, cố gắng nuôi bò để cuộc sống tốt hơn.”
Qua rà soát Bộ tiêu chí Quốc gia của xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Ia Ake hiện đạt 10/19 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí về: Môi trường, lao động qua đào tạo, đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa… Từ nay đến năm 2025, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nhiều biện pháp phù hợp để có thể đạt các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí về hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người.

Ông Vũ Tiến Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện trao đổi: “Từ nay đến năm 2025, xã tập trung đào tạo nghề dưới 3 tháng, đồng thời giới thiệu, tạo các giao dịch việc làm để người dân đi làm ở các tỉnh bên trong miền Nam, nâng cao thu nhập, đồng thời tập trung các nguồn vốn để hỗ trợ người dân thoát nghèo Ia Ake có lợi thế về cây lúa và có HTX kiểu mới của tỉnh với các loại giống kháng bệnh cho năng suất cao. Năm 2023 có 150 ha cánh đồng mẫu lớn và sẽ mở rộng trong thời gian tới, qua đó nâng cao thu nhập từ người dân từ làm lúa.”
Ia Ake phấn đấu xây dựng địa phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao không chỉ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân của xã sau 5 năm được công nhận xã nông thôn mới mà còn tạo tiền đề quan trọng góp phần xây dựng huyện Phú Thiện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Thanh Thanh – Viễn Khánh