Phú Thiện: Nhà nước và Nhân dân cùng làm đường giao thông

Cập nhật 27/12/2023, 16:12:58

Xác định hạ tầng giao thông được xem là khâu đột phá để phát triển kinh tế- xã hội, huyện Phú Thiện chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp đảm bảo đồng bộ hệ thống đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại, lưu thông, vận chuyển nông sản, hàng hóa. Chủ trương này nhận sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu Phú Thiện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Khu dân cư thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol hôm nay như bừng sáng thêm nhờ những tuyến đường mới vừa được bê tông hóa kiên cố. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong số kinh phí hơn 250 triệu đồng để hoàn tất tuyến đường này, có 50% là số tiền người dân trong thôn đóng góp. Những hộ dân có phần đất tuyến đường đi qua đã sẵn sàng hiến đất, hoa màu trên đất để đảm bảo đường được mở rộng đúng tiêu chuẩn mới là 5,5m ngang. Ngoài góp tiền, ngày công, công trình có sự giám sát thi công của cán bộ, Ban nhân dân thôn và người dân, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ thi công.

Ông Bùi Đình Lục – Thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Hiến đất làm đường, tôi không băn khoăn, rất thoải mái. Nghị quyết của huyện ủy, là làm 5-6 m, nếu không đảm bảo cũng không được. Dài ra đến chân núi tôi càng thích, sẵn sàng hiến đất. Mở rộng đường là cho dân, mình là đảng viên, cần phải gương mẫu đi đầu.”

Ông Đinh Văn Vịnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Tuyến đường này thì rất khó khăn khi vận động. Tuy nhiên, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc xây dựng được đường 5,5 m theo chủ trương của Huyện ủy. Bước đầu khó khăn, nhưng khi đã làm xong, có sự thuận lợi thì người dân họ rất là mừng vui, đồng thuận. Chủ trương là đóng góp 50%, Nhà nước 50%. Tất cả các hộ dân đều góp, tuy nhiên những hộ ở gần đường thì đóng nhiều hơn một chút. Đường mới hoàn thành thì ai cũng phấn khởi, vì đi lại thuận tiện hơn nhiều, xe nào cũng đi được. Nhất là nối liền đến vùng sản xuất của người dân nữa nên họ rất vui.”

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Phú Thiện đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống đường giao thông được sửa chữa, nâng cấp, qua đó góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn trong huyện.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đã lồng ghép các chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn trực tiếp của huyện, của tỉnh, các nguồn lồng ghép từ chương trình khác và huy động nguồn vốn đối ứng của người dân theo quy định. Theo đó, đã có 21 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng kinh phí hơn 11,37 tỷ đồng trên địa bàn các xã được đầu tư xây dựng. Các công trình được ưu tiên bố trí cho các xã trong mục tiêu đạt nông thôn mới nâng cao như Ia Ke, Ia Sol và một số xã đang trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới, vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn. Đến nay, 08/9 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới.

Ông Ksor Blơn – Làng Glung Mơ Lan, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bây giờ làng của mình đẹp hơn trước rồi, người dân được Nhà nước quan tâm nên cuộc sống bớt khó khăn. Đường giao thông sạch đẹp, thuận lợi cho bà con.”

Ông Đỗ Văn Hà – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện trao đổi: “Được Nhà nước hỗ trợ cho 90% để làm con đường đây, đầu tiên Ban Nhân dân thôn và hệ thống chính trị thôn vận động bà con Nhân dân di dời hàng rào, hiến đất làm đường, di dời đường ống nước. Đường được bà con Nhân dân ủng hộ và hiện đã hoàn thành bà con đi lại thuận tiện, bà con rất phấn khởi.”

Đầu tư, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn góp phần giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ tăng kết nối giữa địa bàn vùng khó khăn, vùng xa với vùng thuận lợi mà còn hình thành liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư. Đây cùng là động lực để thúc đẩy KT-XH phát triển,  khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện Phú Thiện trong những năm tiếp theo.

Minh ý – R’Piên – Viễn Khánh

Trả lời