Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện trợ giúp thường xuyên đối với những người khó khăn, hoạn nạn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội của địa phương.
Gia đình anh Đinh Tô là hộ nghèo ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ. Anh bị khuyết tật đôi chân và đang sống cùng người mẹ đã gần 70 tuổi. Mọi chi tiêu của 2 mẹ con chủ yếu trông vào khoản trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật. Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi tháng cho gia đình anh Đinh Tô 500.000 đồng. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tặng thêm nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình anh.
Anh Đinh Tô – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Cảm ơn chị Phụng đã hỗ trợ mình tiền mua gạo mua thuốc, cả bên CTĐ nữa. Ước mơ của tôi bây giờ là có cái xe 3 bánh để đi bán vé số. Sau này mẹ mất đi thì tôi không biết sống sao, có đứa em thì cũng không lo được đâu nên tôi mong Nhà nước hỗ trợ tôi có cái xe để tôi đi bán vé số.”
Anh Đinh Tô là một trong 148 “địa chỉ nhân đạo” được Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ hỗ trợ hàng tháng. Theo đó, trong năm 2023, Hội CTĐ huyện đã kêu gọi được 58 tổ chức, cá nhân hỗ trợ thường xuyên các “địa chỉ nhân đạo” với tổng số tiền trên 570 triệu đồng. Mỗi địa chỉ đều có hoàn cảnh riêng nhưng với sự chia sẻ của cộng đồng đã phần nào giúp những đối tượng yếu thế bớt phần khó khăn.
Bà Trần Thị Tụng – Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơb nói: “Hàng tháng tôi được hỗ trợ gạo, rồi tiền; tôi cũng cố gắng ăn uống tằn tiện cũng đủ.”

Bà Võ Thị Kim Hoàng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ cho biết: “Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được Hội CTĐ huyện Đak Pơ thực hiện được hơn 10 năm rồi và đạt hiệu quả rất cao, giúp được nhiều người vươn lên trong cuộc sống. Đối với huyện Đak Pơ thì cuộc vận động này lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh các cơ quan, tổ chức chính trị của huyện hỗ trợ thì Hội cũng đã vận động được các MTQ ngoài địa bàn của huyện. Thời gian tới thì Hội CTĐ huyện cũng rất mong các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ thường xuyên cho các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ riêng trên địa bàn Đak Pơ mà còn tại các địa phương khác.”
Hình thức hỗ trợ được Hội CTĐ huyện Đak Pơ triển khai là ưu tiên vận động các tổ chức, cá nhân đến thăm và hỗ trợ trực tiếp cho các hoàn cảnh khó khăn. Cách làm này đã lan tỏa các giá trị nhân văn ra cộng đồng, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, các gia đình khó khăn vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.
Linh Chi – Huy Toàn