Nỗ lực thực hiện tiêu chí BHYT ở xã Nông thôn mới Ia Ake

Cập nhật 26/12/2023, 16:12:13

Tiêu chí về y tế nói chung và BHYT nói riêng là 1 trong 19 tiêu chí quan trọng mà các xã luôn phấn đấu trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Với đặc thù của địa phương có hơn 65% dân số là người DTTS, để có thể đạt trên 90% dân số tham gia BHYT, thời gian qua, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước dành cho người dân, nhất là bà con DTTS, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi khi không may bị đau ốm.

Hơn 2 năm nay, mỗi khi thu hoạch rau màu, bà Ngọc Thị Hơn ở thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện đều dành dụm lại một ít tiền để mua  BHYT cho 4 thành viên trong gia đình. Tuổi ngày càng cao và chuyện đau ốm không ai biết trước nên khi có thẻ BHYT, bà Hơn và các thành viên trong gia đình thêm yên tâm để lao động, sản xuất và sinh hoạt. Với gia đình bà, tấm thẻ BHYT “như của để dành” phòng khi không may bị đau ốm.

Bà Ngọc Thị Hơn – Thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện nói: “Gia đình tham gia BHYT cho 2 vợ chồng, 2 đứa con, phòng đau ốm thì đi khám, có bệnh gì thì dễ hơn. Tích góp tiền mua BHYT thôi, còn không mua đến lúc nào cũng không biết được, mua BHYT để phòng thân thôi.”

Nhận thức được những quyền lợi của việc tham gia BHYT không chỉ đối với bản thân và gia đình mà còn góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nên thời gian qua, ngoài các trường hợp được Nhà nước hỗ trợ, cấp thẻ BHYT, nhiều hộ dân ở thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake đã tích cực tham gia BHYT tự nguyện theo hộ nông- lâm- ngư nghiệp có mức sống trung bình. Nhờ vậy, đến cuối năm 2023 đã có trên 92% người dân trong thôn tham gia BHYT.

Ông Đỗ Văn Hà – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Đảng ủy, UBND xã cũng chỉ đạo rất sát sao, quan tâm đến mức sống cho bà con Nhân dân. Đối với hộ đồng bào DTTS, ngoài hộ nghèo, hộ cận nghèo ra còn được hỗ trợ 70% nên bà con đóng góp 30% để mua thẻ BHYT. Thời gian qua, Ban Nhân dân thôn cùng với hệ thống chính trị thôn tích cực tuyên truyền cho bà con tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bà con Nhân dân thôn tham gia BHYT trên 750 nhân khẩu tham gia BHYT trên tổng số 813 nhân khẩu, đạt trên 92%.”

Được biết, đến cuối năm 2023, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện có 6.978/7.663 người dân tham gia BHYT. Theo đó, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 91% dân số. Để có thể đạt chỉ tiêu BHYT, địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 75 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, từ ngày 3/12/2023, toàn xã có hơn 3.700 người dân ở các thôn, làng được hỗ trợ, cấp thẻ BHYT theo Nghị định 75 của Chính phủ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để xã phấn đấu tăng dần tỉ lệ bao phủ BHYT qua từng năm, qua đó phấn đấu đến năm 2025 tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số.

Ông Vũ Tiến Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện trao đổi: “Từ khi triển khai Nghị định 75 của Chính phủ năm 2023, người dân được hưởng lợi rất nhiều, nhất là đồng bào DTTS. Ia Ake có 7 thôn, làng, trong đó có 1 thôn đặc biệt khó khăn và người dân ở 7 thôn được hưởng lợi. Đối với BHYT tập trung tuyên truyền người dân hiểu được lợi ích tham gia BHYT, tham gia BHYT và không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Hy vọng rằng tỉ lệ này sẽ đạt vào cuối năm 2025.”

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ tiêu BHYT, năm 2024, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện phấn đấu tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 93% dân số và đến năm 2025, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số. Qua đó từng bước hội đủ các tiêu chí để xây dựng Ia Ake đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Trả lời