Dù đã được ngành chức năng tuyên truyền, nhắc nhỏ, song hiện nay tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia có nồng độ cồn vượt mức quy định cho phép vẫn diễn ra khá phổ biến. Thực tế này tiếp tục làm cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp và tiềm ẩn những rủi ro khó lường….

Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và đang trong tình trạng say rượu khi tham gia giao thông…. nhưng khi bị lực lượng kiểm tra, tạm giữ phương tiện thì liên tục tỏ thái độ chống đối và kiên quyết không cho mang phương tiện đi…. có khi còn giật cả dùi cui của lực lượng, tự đập vào đầu mình để gây áp lực với anh em đang làm nhiệm vụ…đó là nhiều tình huống mà người tham gia giao thông vi phạm khi đã uống rượu bia.
Hoặc trong tình huống khác, thì liên tục văng ra những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến lực lượng chức năng mỗi khi được đề nghị thổi vào máy để kiểm tra nồng độ cồn. Thậm chí, còn dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh hành vi vi phạm, bất chấp sự khuyên can của nhiều người.
Trung tá Lê Văn Chính, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an Thị xã An Khê nói: “Sau khi xử lý đối tượng thì chúng tôi sẽ có thông báo gửi về địa phương. Nếu cơ quan Nhà nước, nhà trường thì gửi về từng nơi. Nếu ở thôn xóm nào đó thì chúng tôi gửi về từng tổ để răn đe, giáo dục, tuyên truyền cho người khác rút kinh nghiệm, giảm thiểu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông”
Cũng chính từ sự chủ quan, coi nhẹ việc phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua liên quan đến sử dụng rượu bia.
Ông Nguyễn Trung Tâm, GĐ Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “Những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do sau khi người dân uống rượu gây ra. Có những lái xe ô tô nói với chúng tôi rằng, khi phát hiện thấy người chạy xe máy sau khi uống rượu bia, thì lái xe đứng tấp vào lề đường nhưng mà vẫn quẹt vào và có những tai nạn dẫn đến chết người”.
Tai nạn giao thông đã để lại những hệ lụy rất lớn cho gia đình và xã hội. Cũng chính vì thế mà đã nhiều tháng trôi qua, người đàn ông này vẫn không sao quên được cái đêm 21/1/2015 khi mà cả gia đình ông nhận được tin dữ: Đứa con trai út tử vong do tai nạn giao thông khi mới bước sang tuổi 17. Sau khi uống rượu say, Đinh Krứi đã điều khiển xe máy chạy từ huyện Đăk Pơ về phía thị xã An khê do không làm chủ tốc độ nên đã tông vào xe Côngtenner và tử vong ngay tại chỗ.
Ông Đinh Bớ, làng Hway – xã Hà Tam – huyện Đăk Pơ nhớ lại: “Nghe tin con bị chết do tai nạn giao thông, mình không tin đâu vì vừa nãy nó còn ngồi ở đây uống rượu với cả nhà mà. Mình không thể tin được…. Lúc đó ngực mình đau lắm, nó không nghe lời khuyên của mình ở nhà mà cứ đi rồi gây tai nạn cho người khác làm sao mà biết được. Mình khóc rất nhiều, con mình sai nên mình phải chấp nhận thôi”.
Câu khẩu hiệu “Đã uống rượu bia – Không lái xe” hướng đến việc đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi khi tham gia giao thông. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra bắt nguồn từ sự chủ quan và coi nhẹ việc chấp hành luật giao thông đường bộ tiếp tục tiềm ẩn những rủi ro khó lường làm cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông càng thêm diễn biến phức tạp…/.
Đoàn Bình – Thanh Sáng