Từ các chương trình, dự án do Nhà nước đầu tư, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo ở huyện Đak Pơ đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh qua từng năm.
Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Trạm ở làng Groi, xã Ya Hội là hộ nghèo. Năm 2018, chị đã mạnh dạn vay 57 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ để thuê đất trồng 2,5 ha keo. Năm 2021, vườn keo của gia đình cho thu hoạch, sau khi trừ mọi chi phí, còn lãi 65 triệu đồng. Từ số tiền này chị tiếp tục tái đầu tư và mở rộng thêm diện tích trồng keo. Đến nay, gia đình chị có 4 ha keo; 5 sào mỳ và chăn nuôi thêm 2 con bò. Cùng với đó, chị Trạm nhận sửa quần áo, may trang phục thổ cẩm cho bà con trong làng cũng kiếm thêm thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/ tháng. Đầu năm 2023, sau nhiều năm tích góp, vợ chồng chị đã xây được ngôi nhà mới khang trang, trị giá 200 triệu đồng và được xóa tên trong danh sách hộ nghèo của làng.
Chị Đinh Thị Trạm – Làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Hai vợ chồng ở riêng từ bàn tay trắng. Bây giờ thì vợ chồng em cũng ráng, ông chồng thì đi làm xa, em ở nhà cũng tích góp được ít đồng. Nhờ em biết may quần áo, thổ cẩm cho mấy chị em rồi em tích cóp được ít đồng, rồi ông chồng em đi làm xa cũng tích cóp để thoát được cái hộ nghèo này.”
Để thực hiện giảm nghèo đạt hiệu quả, hàng năm, UBND huyện Đak Pơ đã chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo để sau đó có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, chú trọng hướng dẫn người dân đổi mới phương thức canh tác, chuyển đổi cây trồng-vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đinh HVư – Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Trong công tác giảm nghèo bền vững thì trên địa bàn xã đã được quan tâm đầu tư về các hạng mục công trình phục vụ sản xuất; hướng dẫn bà con trong sản xuất; hỗ trợ phân bón mía, mỳ; triển khai đa dạng hoá sinh kế cho bà con nông dân, hỗ trợ bò, heo sinh sản để người dân mở rộng phát triển sản xuất.”
Ông Nguyễn Công Thư – Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ cho biết: “Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ triển khai nhiều mô hình sản xuất mới, trong đó mô hình giống lúa mới BD R27 vừa qua năng suất cao, chất lượng gạo đảm bảo; ngoài mô hình giống lúa thì mô hình heo đen triển khai 3 xã khôi phục nguồn gen và chăn nuôi đem lại hiệu quả; ngoài ra trung tâm hỗ trợ giống cây ăn quả tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.”
Từ các chương trình, dự án do Nhà nước đầu tư cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo ở huyện Đak Pơ đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, hiện nay chỉ còn dưới 8%.
Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ trao đổi: “Để thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo thì huyện đã có kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể…trong quá trình thực hiện thì được sự chỉ đạo của các cấp và đồng lòng nhân dân nên đã đem lại hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm… Địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc đưa các giống mới cây trồng vật nuôi vào sản xuất chăn nuôi mới vào sản xuất. Cùng với thế mạnh về cây mía cây mỳ thì hiện nay địa phương có thêm lợi thế xây dựng rau gắn với sản phẩn đồng thời xây dựng thêm các sản phẩm Ocop để nâng cao thu nhập cho người dân…để xoá đói giảm nghèo được bền vững…”
Trong thời gian tới, huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự đầu tư của trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, các chính sách trợ giúp người nghèo để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chú trọng những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Hình thành các vùng chuyên canh cây mía, mỳ, cây lúa nước và rau màu dựa trên các vùng có công trình thủy lợi; mở rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững./.
Ngọc Ánh – Minh Trung