Để thực hiện có hiệu quả đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngoài việc huy động tối đa lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu; lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị, người có uy tín để thực hiện đồng bộ Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở theo Kế hoạch số 281 của UBND tỉnh Gia Lai. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe, quản lý thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Qua rà soát, 108 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc diện quản lý đều được lực lượng Công an trên địa bàn huyện Chư Prông gọi hỏi, răn đe cá biệt ngay tại cơ sở và cho ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm. Đặc biệt, các thanh thiếu niên này luôn được hệ thống chính trị, người có uy tín tại các thôn, làng giám sát chặt chẽ.
Anh Siu Lê – Làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Em hứa lần sau không uống rượu xong rồi tham gia giao thông lái xe. Phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ an toàn cho bản thân mình.”
Trong khi đó, để quản lý chặt 12 thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, chạy xe với tốc độ nhanh, nẹt pô; Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai đã phối hợp với hệ thống chính trị tại cơ sở lập danh sách, hàng tuần triệu tập lên trụ sở Công an để giáo dục, răn đe cá biệt. Có những đối tượng cá biệt, lực lượng phải kiên trì giáo dục, răn đe nhiều lần.
Trung tá Nguyễn Đức Hưng – Trưởng Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Công an xã phải quyết tâm làm triệt để, đối tượng không lên thì với Ban Nhân dân thôn và Công an viên thôn, làng xuống tận nhà tìm đối tượng để đưa lên xã, từ đó có biện pháp răn đe kịp thời.”
Hơn 2 năm qua, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động rà soát, lên danh sách, gọi hỏi răn đe 25.353 lượt đối tượng; tổ chức cho 129.408 trường hợp thanh thiếu niên ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông tại 1.282 thôn, làng, 301 tổ dân phố thuộc 216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
Trung tá Mạc Thế Nguyên – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Kbang nói: “Ngoài việc chúng tôi gội hỏi, răn đe lập hồ sơ, cho ký cam kết thì đồng thời trực tiếp đến nhà thanh thiếu niên vi phạm trao đổi với phụ huynh để quản lý con cái. Đồng thời đề nghị bố, mẹ thanh thiếu niên vi phạm đấy tháo dỡ bộ phận độ chế của xe và không giao xe cho con khi xe không đủ điều kiện tham gia giao thông.”
Lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh còn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của 1.235 lượt người có uy tín, 692 lượt chức sắc tôn giáo ngay tại cơ sở trong việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.
Bà A Hà – Thôn trưởng kiêm Bí thư Chi bộ làng HLil 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cho biết: “Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền lên loa của thôn để thanh niên hiểu khi tham gia giao thông, ra ngoài đường, trong đường nội thôn phải như thế nào, chấp hành tốt những điều gì. Tập trung tuyên truyền cho thanh niên đó và cả người nhà nữa.”
Thượng tá Vũ Văn Toản – Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa trao đổi: “Lực lượng công an ghi nhận sự đóng góp to lớn và hiệu quả của các thôn trưởng, già làng, người có uy tín, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động từ đó giúp mọi người chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng công an các cấp và người có uy tín tại cơ sở trong việc quản lý, răn đe, giáo dục thanh thiếu niên đã góp phần giúp Gia Lai kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2023.
Đoàn Bình – Thanh Sáng