Tổng kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Cập nhật 21/12/2023, 17:12:52

Chiều nay (21/12), Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thủy – Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Đà Nẵng; Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao kết quả của công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2023. Trong đó, đã đăng ký xây dựng được rất nhiều mô hình, điển hình về “dân vận khéo” trong Khối chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang…; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cấp ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Dự báo về tình hình trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2024 là năm có ý nghĩa then chốt trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; do đó đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội cần thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Rah Lan Chung cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 5/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; trước mắt tập trung làm tốt công tác dân vận gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và thực hiện tốt công tác chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Đức Hải – Thanh Sáng

Trả lời