Trong những năm qua, nhờ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nên chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã được nâng lên. Qúa trình triển khai thực hiện các chương trình, ngoài quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thì công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở huyện Kbang đã có nhiều khởi sắc. Những thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số khoác trên mình tấm áo mới khang trang. Không chỉ có điện, đường, trường, trạm được đầu tư mới từ các nguồn vốn ngân sách mà từng khu dân cư cũng được quy hoạch theo hướng khang trang, sạch đẹp. Những con đường hoa; đường tự quản do các tổ chức hội, đoàn thể phụ trách thực hiện; nhiều mô hình, cách làm trong xây dựng nông thôn mới đang tiếp tục được xây dựng và nhân rộng, phù hợp với truyền thống, văn hóa của từng địa bàn dân cư.
Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: “Để mà xây dựng một chương trình hành động trong công tác tuyên truyền, phổ biến rồi phân tích, truyền đạt lại cho bà con thấy được chủ trương, chính sách đó thiết thực như thế nào, giá trị thế nào, mang lại lợi ích thiết thực thế nào cho bà con, cho cộng đồng, cho địa phương thì ngoài việc nâng cao hệ thống thông tin thông qua hệ thống truyền thanh rồi tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, hội nghị đầu bờ để truyền tải những kinh nghiệm, cách làm hay. Bên cạnh đó chúng tôi tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh Gia Lai, ở Kon Tum như mô hình trồng chuối công nghệ cao, mô hình xây dựng nông thôn mới, mô hình cà phê thả đoạt…thấy được trực tiếp đó cộng với ứng dụng công nghệ, khai thác các thị trường thì người dân thấy được giá trị, sự chuyển biến tích cực thế nào. Kết hợp với tuyên truyền chủ trương, đường lối thì người dân sẽ cởi mở ra và sẽ ứng dụng thực hiện nhanh hơn và thiết thực hơn.”
Nhờ chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đa dạng hóa các nội dung, hình thức trong tổ chức tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở nên người dân sớm tiếp cận đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là sự hướng dẫn, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các mô hình, chương trình của cấp ủy, chính quyền và các ngành, hội, đoàn thể đã giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, có trách nhiệm trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Đình Chi – Trưởng phòng VH -TT, Giám đốc TT VH, TT&TT huyện Kbang cho biết: “Tuyên truyền cổ động trực quan thì trong năm chúng tôi bố trí kế hoạch tuyên truyền về Pano apich với khoảng 800 pano apich tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng-Nhà nước, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hai nữa là xây dựng các đội văn nghệ tuyên truyền lưu động, mỗi năm cố gắng có 4 đợt tuyên truyền lưu động dưới cơ sở. Thông qua các chương trình đó chúng tôi chuyển tải nội dung đến người dân. Đặc điểm là chúng tôi tuyên truyền tận dưới thôn, dưới làng chứ không làm ở xã. Ba là phối hợp với Hội đồng Giáo dục phổ biến Pháp luật của huyện thì mỗi năm cố gắng có khoảng 2 đợt tổ chức các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng để tăng cường công tác tuyên truyền. Mảng thứ hai chúng tôi tập trung là xây dựng hệ thống tuyên truyền từ huyện xuống cơ sở thông qua hệ thống đài truyền thanh của huyện và cơ sở.”
Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của việc đưa thông tin về cơ sở, năm 2022 UBND huyện Kbang đã ban hành quyết định nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền thông tin từ huyện đến xã giai đoạn 2022-2026. Trong đó tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã theo hướng áp dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng đội ngũ công chức xã phụ trách đài và xây dựng đội ngũ biên tập, lực lượng cộng tác viên ở cơ sở; thực hiện biên dịch các chương trình phát thanh tiếng Kinh sang tiếng Bahnar. Cùng với đó, huyện phát huy tốt vai trò của các thành viên Hội đồng Giáo dục pháp luật; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
Ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang trao đổi: “Để chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân thì trong những năm qua UBND huyện đã bố trí nhiều nguồn, lồng ghép các nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa hệ thống phát thanh của huyện đến từng xã, từng thôn làng. Để công tác tuyên truyền đến với người dân hiểu rõ và thực hiện thì huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội đồng Giáo dục pháp luật, các cơ quan tuyên truyền đến người dân để người dân nắm được thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực thi. Trong quá trình triển khai thực hiện thì những vấn đề phù hợp sẽ nhân rộng đến những điểm khác, đảm bảo chủ trương thực sự đến với người dân.”
Xác định Nhân dân là chủ thể và tập trung thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, huyện Kbang đang làm tốt việc đưa thông tin về cơ sở. Qua đó vừa định hướng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; vừa phát huy được tính sáng tạo của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương
Hữu Lanh – Huy Toàn