“Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị toàn khóa được Đảng bộ huyện Phú Thiện triển khai sâu rộng và nhận được sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm từ cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện. Cũng từ đây, nhiều hạn chế, vướng mắc đã được khắc phục, tháo gỡ, làm điểm tựa để nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm được thực hiện thành công.
Đầu tháng 3/2023, gia đình này đã xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Dù đã tập kết đầy đủ vật liệu xây dựng, song khi chính quyền địa phương phát hiện và tuyên truyền, vận động, giải thích, gia đình này đã tạm dừng việc thi công để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở.
Ông Siu Un – Thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện nói: “Việc xây dựng trên đất nông nghiệp khi mà chính quyền địa phương can thiệp và yêu cầu đừng làm như thế thì rất đúng nên gia đình tôi chấp hành và muốn làm cái nhà thì phải làm trên đất thổ cư.”
Còn đây là 1 trong 3 tuyến đường nội thôn của xã Ia Ake được đầu tư làm đường bê tông trong năm 2023. Khi có chủ trương mở rộng mặt đường từ 4m lên 7m thì gặp nhiều ý kiến phản đối vì 1 bên là kênh mương thủy lợi nên chỉ mở rộng bên còn lại trong khi nhà ở, hàng rào của nhiều hộ đã được làm kiên cố. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, vì lợi ích chung và sự phát triển của địa phương, tất cả 13 hộ dân dọc tuyến đường đã đồng thuận phá bỏ tường rào, di dời nhà ở để hiến đất làm đường. Trong đó, có gia đình ông La Văn Liêm đã chủ động di dời cả ngôi nhà vào sâu bên trong.
Ông La Văn Liêm – Thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Khi có chủ trương làm đường thì gia đình đã chủ động dỡ nhà và di dời vào trong cho thông thoáng mặt đường; sau này thì có chở bao lúa hay vận chuyển gì thì nó rất thuận lợi, không bị lầy lội.”
Ông Đỗ Văn Hà – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Lúc đầu thì bà con nhân dân cũng nêu ra nhiều khó khăn vì khi di dời tường rào, nhà cửa thì phải làm lại và tốn kém. Qua thời gian Ban nhân dân thôn đã kiên trì vận động thì bà con cũng hiểu được cái lợi sau này nên tất cả bà con đều đồng thuận di dời tường rào, nhà cửa.”

Những hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng và xây dựng nông thôn mới là 2 vấn đề được cấp ủy, chính quyền xã Ia Ake, chỉ ra qua thời gian thực hiện “tự soi, tự sửa”. Đây cũng là những nhiệm vụ chính trị sát với thực tế trong hành trình tiến đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của Ia Ake. Sau khi “tự soi” thấy những tồn tại, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân, Đảng bộ xã đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng để tiến hành “tự sửa”. Trong đó, xác định để sửa kịp thời, khắc phục hiệu quả phải bắt đầu từ trách nhiệm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.
Bà Phạm Thị Soa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện trao đổi: “Qua “tự soi, tự sửa” thì chúng tôi nhận thấy những vấn đề tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí trong chuyên môn và nhất là trong công tác lãnh đạo để khắc phục kịp thời. Một số nội dung liên quan đến công tác quản lý xây dựng, thứ hai là trong công tác xây dựng nông thôn mới vì theo kế hoạch là đến năm 2025 xã sẽ đạt nông thôn mới nâng cao nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy xã rất là quyết liệt trong việc thực hiện “tự soi, tự sửa”.
Việc tự nhìn nhận lại mình một cách nghiêm túc, thực chất, hiệu quả từ việc “tự soi, tự sửa” tại Đảng bộ xã Ia Ke đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị đạt chuẩn. Cấp ủy, người đứng đầu dám nhìn nhận lại những khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp, giải pháp khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan trọng hơn là củng cố niềm tin và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương vào những chủ trương đúng, hợp lòng dân.
Đức Hải – Minh Lý – R’Piên