Đầu ra cho sản phẩm truyền thống của đồng bào DTTS

Cập nhật 18/12/2023, 16:12:58

Những năm gần đây, cùng với gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc, nhiều sản phẩm truyền thống do đồng bào DTTS tại Gia Lai làm ra đã dần được thị trường ưa chuộng; giúp bà con có thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống.

Trước kia, sản phẩm đan lát của bà con DTTS Jrai ở xã Ia Pết, huyện Đak Đoa làm ra chủ yếu để dùng và làm quà biếu; thế nhưng ngày nay những sản phẩm này đã được tiêu thụ trên thị trường, nhiều người biết đến và được thị trường khá ưa chuộng với giá bán từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm, thậm chí có sản phẩm hơn cả triệu đồng tùy chủng loại, kích thước.

Anh Rinh – Làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Có nhiều người thích thì mình sung sướng, mình làm tiếp. Có người đặt hoặc có lễ hội du lịch thì mình làm. Cố gắng làm đẹp hơn nữa, có người xuống mua thì mình càng thích, càng vui mà,có tiền mà.”

Không ngừng phát triển và làm mới, đến nay một số sản phẩm truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh; điều này càng tạo thuận lợi cho sản phẩm được tiếp nhận thị trường. Cùng với đó, sự hỗ trợ từ các cấp, ngành, địa phương thông qua nhiều chương trình; trong đó có các hoạt động xúc tiến thương mại được xem là một trong những cơ hội tốt và thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm truyền thống của đồng bào DTTS đến với người tiêu dùng, góp phần xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Chị Seo – HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Hàng thổ cẩm của mình do là hàng dệt tay nên không có nhiều sản phẩm. Thì đem tới đây cũng nhiều và khách hàng họ rất ưng. Bên Sở Công Thương giới thiệu nên sản phẩm của mình cũng được biết đến nhiều. Thì hồi xưa chỉ có đồng bào dùng, còn bây giờ nhiều người họ cũng dùng và có thể đặt theo mẫu yêu cầu để may.”

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, việc phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm truyền thống của đồng bào DTTS sẽ giúp hình thành chuỗi cung ứng bền vững cho các sản phẩm hết sức đặc trưng và đặc biệt này. Tuy nhiên, để sản phẩm của vùng đồng bào DTTS, trong đó có sản phẩm truyền thống ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng thì vẫn cần nhiều sự kết nối, phát triển thị trường; trong đó có công nghệ số và thương mại điện tử.

Mỹ Tiến – R’Piên – Minh Trung

Trả lời