Đức Cơ nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 17/12/2023, 09:12:46

Huyện Đức Cơ đang nỗ lực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con đã cộng đồng trách nhiệm, phát huy tinh thần tự lực để vươn lên trong cuộc sống.

Đức Cơ là huyện biên giới của tỉnh Gia Lai với 9 xã và 1 thị trấn. Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian qua, các cấp ngành trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân. Trong đó chú trọng tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Vũ Hiền – Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ cho biết: “Để người dân nắm bắt được các thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thì Trung tâm đã thực hiện một số nội dung tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện cũng như của xã; thông qua các trang facebook, zalo để tuyên truyền. Ngoài ra thì chúng tôi đưa các đội thông tin lưu động về cơ sở và lồng ghép tuyên truyền về giảm nghèo đến gần hơn với người dân. Ngoài ra thì Trung tâm cũng phát huy được công năng của xe loa lưu động để kịp thời tuyên truyền đến tận các thôn, làng để người dân nắm được các chính sách về giảm nghèo.”

Cùng với đó, huyện Đức Cơ đặc biệt quan tâm làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu; sau khi đăng ký sẽ được ngành chức năng bố trí học nghề tập trung hoặc học nghề ngay tại cơ sở. Thông qua công tác đào tạo nghề đã giúp nhiều người dân có công ăn việc làm ổn định, từ đó chủ động vươn lên thoát nghèo.

Ông Tăng Ngọc Trai – Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Đức Cơ cho biết: “Trong năm 2023 thì ngành Lao động quản lý, theo dõi thì đã mở được 34 lớp đào tạo nghề với hơn 800 lao động được đào tạo nghề; trong đó có nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và chủ yếu là từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo huyện rất quan tâm về vấn đề này và qua đào tạo nghề thì đã nâng được tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến thời điểm hiện nay lên 48,12% lao động qua đào tạo.”

Sau khi học xong lớp sơ cấp nề, anh Rah Lan Sen đã thành lập được nhóm thợ gồm 6 thành viên chuyên nhận thi công xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn xã Ia Kla và tại một số địa phương lân cận. Có được công việc ổn định, cuộc sống của gia đình anh Sen đã không còn khó khăn như trước đây.

Anh Rah Lan Sen – Làng Sung Kép, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nói: “Ngày xưa chủ yếu là đi phụ hồ thôi, từ khi có UBND xã, huyện tạo điều kiện cho học nghề thì giờ làm 1 ngày cũng có vài trăm ngàn. Có công việc thì cuộc sống khác hơn, con cái muốn mua bộ quần áo mới, dép mới cũng có, nhờ nghề thợ xây.”

Ông Nhâm Văn Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ nói: “Đối với các em học nghề xây dựng ra thì các em đã thành lập được một số nhóm thợ để đi xây trên địa bàn xã, địa bàn huyện và cũng đem lại nguồn thu nhập; góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.”

Huyện Đức Cơ cũng đã đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng chính sách xuống tận cơ sở, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo dễ dàng tiếp cận để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ đã giải ngân hơn 103,3 tỷ đồng với 2.510 lượt hộ vay; trong đó có 1.324 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay gần 52,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Chị Kpui Phâng – Làng Pnuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Cảm ơn ngân hàng đã tạo điều kiện cho gia đình vay vốn để phát triển kinh tế. Thoát nghèo rồi thì bản thân và gia đình sẽ nỗ lực làm ăn, chăm sóc cà phê, điều để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.”

Với sự cộng đồng trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân, đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện Đức Cơ còn 2.001 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,19%; giảm 419 hộ nghèo so với cuối năm 2022 (tỷ lệ giảm 2,22%), đạt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao. Trong đó giảm được 367 hộ nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ giảm 4,53%.

Ông Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ thông tin: “Đối với huyện Đức Cơ trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2024 và 2025 thì chúng tôi tập trung một số giải pháp trong công tác giảm nghèo. Giải pháp thứ nhất là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân, đặc biệt là đối tượng giảm nghèo. Và chúng tôi đã liên kết với các trường cao đẳng về đào tạo nghề cho bà con nhân dân. Trong chương trình đào tạo nghề này thì chúng tôi ưu tiên 30% thời lượng để tuyên truyền cách sống cho bà con, hay nói cách khác là hướng dẫn bà con nhân dân cách chi tiêu trong gia đình hợp lý./ Thứ 2 nữa là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chuyển đối, áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc các vườn cây hiện có. Đây là điểm mà chúng tôi cần đẩy mạnh và làm thường xuyên, liên tục để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.”

Để tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, thời gian tới, cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Đức Cơ sẽ tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ tiên tiến; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; xúc tiến xây dựng sản phẩm chủ lực OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã; hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện

Đoàn Bình – Viễn Khánh

Trả lời